Tổng thống Lukashenko: Nga luôn là đồng minh thân thiết của Belarus

VOV.VN - Trong bài diễn văn, Tổng thống Belarus Lukashenko cho rằng, quan hệ đối tác giữa 2 nước láng giềng phản ánh các mối liên kết lịch sử.

Phát biểu trước toàn thể nhân dân và Quốc hội Belarus trước cuộc bầu cử vào ngày 9/8 tới, Tổng thống Belarus Lukashenko hôm qua (4/8) khẳng định, Nga luôn luôn đang và sẽ là đồng minh thân thiết, cho dù bất cứ người nào nắm quyền ở Belarus hay Nga.

Tổng thống Belarus A.Lukashenko. (Nguồn: izvestia).

Tổng thống Belarus A.Lukashenko. (Nguồn: izvestia).

Trong bài diễn văn, Tổng thống Lukashenko cho rằng, quan hệ đối tác giữa 2 nước láng giềng phản ánh các mối liên kết lịch sử. Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định: "Nga luôn và sẽ là đồng minh thân thiết của chúng ta cho dù bất cứ người nào nắm quyền ở Belarus hay Nga".

Tổng thống Lukashenko cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cuộc đối đầu khốc liệt giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra. Trong khi Nga và Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực thể hiện vai trò chi phối của mình và không đứng ngoài các tiến trình này.

Trước đó cùng ngày, việc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống đã bắt đầu tại Belarus. Ủy ban bầu cử trung ương đã quyết định đăng ký năm người làm ứng cử viên, gồm: Tổng thống đương nhiệm Aleksander Lukashenko, cựu đại biểu Quốc hội Anna Kanopatskaia, chủ tịch Đảng “Dân chủ xã hội Belarus Gramada” Sergei Cherechen, đồng chủ tịch phong trào “Hãy nói sự thật” Andrei Dmitryev và vợ Blogger Sergei Tikhanovsky là Svetlana Tikhanovskaia.

Đây sẽ là lần tranh cử thứ 6 của đương kim Tổng thống A.Lukashenko. Ngày bỏ phiếu chính sẽ diễn ra vào chủ nhật (9/8)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ cáo buộc của Belarus về gây bất ổn chính trị trước bầu cử
Nga bác bỏ cáo buộc của Belarus về gây bất ổn chính trị trước bầu cử

VOV.VN - Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Belarus về việc Nga có mục đích “gây bất ổn” trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Belarus.

Nga bác bỏ cáo buộc của Belarus về gây bất ổn chính trị trước bầu cử

Nga bác bỏ cáo buộc của Belarus về gây bất ổn chính trị trước bầu cử

VOV.VN - Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Belarus về việc Nga có mục đích “gây bất ổn” trong chiến dịch tranh cử Tổng thống tại Belarus.

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus
Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus

VOV.VN - Ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào tháng 8 tới đây.

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus

VOV.VN - Ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào tháng 8 tới đây.

Điện Kremlin coi cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus là việc nội bộ
Điện Kremlin coi cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus là việc nội bộ

VOV.VN - Xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho đây là việc nội bộ của Belarus.

Điện Kremlin coi cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus là việc nội bộ

Điện Kremlin coi cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus là việc nội bộ

VOV.VN - Xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho đây là việc nội bộ của Belarus.