Tổng thống Mỹ Joe Biden không dám nhắc đến cụm từ “phá thai”

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng cụm từ “tự do sinh sản” thay vì “phá thai’ trong Thông điệp liên bang vấp phải phản ứng trái chiều của dư luận, làm dấy lên nỗi quan ngại rằng ông đang lảng tránh vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử năm nay.

Quyền phá thai đã được chứng minh là một vấn đề tiềm năng có thể thúc đẩy các cử tri đi bỏ phiếu và nâng cao vị thế của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chấm dứt quyền hiến pháp đối với thủ tục này gần 2 năm trước. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối năm 2023, 60% cử tri Mỹ cho rằng chính sách phá thai sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả của cuộc bầu đua vào Nhà trắng và các cuộc tranh cử vào quốc hội năm nay.

Dư luận nổi sóng khi ông Biden không dám nhắc đến cụm từ “phá thai”

Trong bài phát biểu trước Quốc hội lưỡng hội hôm 8/3, Tổng thống Joe Biden đã đi chệch khỏi kịch bản được chuẩn bị sẵn, không đề cập đến vấn đề phá thai mà thay vào đó sử dụng các cụm từ “tự do sinh sản” hoặc “tự do lựa chọn”

Đơn cử, khi kể câu chuyện về Kate Cox – một công dân Texas đã buộc phải trốn khỏi bang để phá thai do luật bang không cho phép thực hiện thủ tục này, thay vì sử dụng những gì được viết sẵn trong kịch bản (“Bởi vì luật Texas cấm cô ấy phá thai”), ông Joe lại nói "Bởi vì luật Texas cấm cô ấy có khả năng hành động."

Nhiều nguyên thủ quốc gia cũng có những màn “thoát kịch bản” để trông tự nhiên hơn khi diễn thuyết, tuy nhiên, hành động này của Tổng thống Mỹ lại vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Bà Kellie Copeland, giám đốc điều hành của Pro-Choice Ohio, một tổ chức ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ, cho biết: “Việc không nói đề cập đến cụm từ “phá thai” khiến điều này trông như một hành động cấm kỵ và đáng xấu hổ. Tổng thống Mỹ không nên là như vậy.”

Bà Amy Hagstrom Miller, Giám đốc điều hành của Whole Woman's Health, tổ chức quản lý các phòng khám phá thai tại các bang Maryland, Minnesota, New Mexico và Virginia, cho biết đã có một "sự phản ứng dữ dội" từ các nhân viện trong tổ chức. “Phá thai là thứ chúng tôi cung cấp. Mọi người không gọi cho chúng tôi để đặt lịch hẹn về quyền tự do sinh sản. Họ yêu cầu được phá thai, chăm sóc sau phá thai và phá thai là một thuật ngữ y tế chuyên nghiệp để chỉ dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi cung cấp. Việc tránh dùng từ này chỉ cho thấy Tổng thống đang kỳ thị việc phá thai”, bà Miller nói.

Nhiều cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cũng cảm thấy không thoải mái với cách tiếp cận của ông Biden khi nói về chủ đề này và mong muốn Tổng thống Mỹ nỗ lực hơn nữa trong việc hợp pháp hóa quyền phá thai trên toàn nước Mỹ.

Bà Nourbese Flint, Chủ tịch của tổ chức ủng hộ quyền phá thai All(asterisk) Above All Action Fund hi vọng Tổng thống Joe Biden “mạnh dạn tiếp cận vấn đề phá thai” nếu muốn thu hút cử tri trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Đây có phải nước cờ khôn ngoan của Tổng thống Mỹ?

Theo đội ngũ vận động tranh cử của ông Joe Biden, chiến lược tranh cử của Tổng thống đương nhiệm sẽ hướng tới xây dựng hình ảnh một lãnh đạo lớn tuổi có quan điểm chính trị tiến bộ. Các trợ lý chiến dịch của Tổng thống Mỹ muốn nêu bật cách tiếp cận mới của ông trong vấn đề phá thai và việc tránh sử dụng cụm từ “phá thai” xuyên suốt bài diễn thuyết có thể xem là nỗ lực của ông trong quá trình tiếp cận với chủ đề nhạy cảm này, với lòng tin rằng ai cũng có quyền tự do lựa chọn.

Đội ngũ vận động cũng tin rằng họ có thể tiếp cận được nhiều cử tri hơn bằng cách tiếp tục đào sâu vào vấn đề tự do sinh sản, vì hậu quả từ quyết định lật ngược phán quyết của vụ Roe kiện Wade của Tòa án Tối cao năm 2022 - vụ kiện đã góp phần hợp pháp hóa quyền phá thai ở Mỹ, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng được phá thai mà còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như thụ tinh ống nghiệm và kiểm soát sinh sản.

Được biết, ông Biden đã lên tiếng phản đối phán quyết lật ngược vụ Roe kiện Wade (Roe v. Wade) của Tòa án Tối cao Mỹ năm 2022. Tổng thống Joe Biden đánh giá quyết định này là một “sai lầm bi thảm” và lên tiếng chỉ trích ba thẩm phán Tòa án Tối cao, những người vốn được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì đã ra quyết định này.

Ông Biden đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội khôi phục vụ Roe kiện Wade và chính quyền của ông cũng có nhiều động thái tích cực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho phụ nữ; tiêu biểu như tiếp tục cấp giấy phép phân phối thuốc phá thai mifepristone cho Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Các cơ quan liên bang dưới sự quyền Tổng thống Mỹ cũng đã cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai cho các cựu chiến binh và quân nhân và đảm bảo quyền lợi của họ khi đi đến tiểu bang khác để được chăm sóc hậu phá thai.

Bà Sophia Wallace, Giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Washington (Mỹ), cho rằng việc đưa vấn đề phá thai vào chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden có thể là con dao hai lưỡi: “Câu hỏi đặt ra là liệu mọi người có thực sự tin rằng việc sử dụng các cụm từ thay thế là thiện ý của Tổng thống, hay ông ấy đang cảm thấy khó chịu khi nhắc đến cụm từ ‘phá thai’?”

Bà Wallace cũng nói thêm rằng phá thai là một vấn đề nhạy cảm, cần phải xử lý truyền thông một cách khôn khéo. Trong trường hợp này, để tránh việc hiểu lầm không đáng có từ phía cử tri, ông Biden có thể giải thích rõ hơn về quan điểm của ông về việc phá thai đã thay đổi như thế nào, khả năng hợp pháp hóa việc phá thai trong tương lai; từ đó dẹp yên dư luận đang dậy sóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia
Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Màn tái đấu sớm Trump-Biden tại bang chiến trường Georgia
Màn tái đấu sớm Trump-Biden tại bang chiến trường Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Màn tái đấu sớm Trump-Biden tại bang chiến trường Georgia

Màn tái đấu sớm Trump-Biden tại bang chiến trường Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden
Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Joe Biden được dư luận đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh ông Joe Biden đang đối mặt với những băn khoăn rất lớn của cử tri về vấn đề tuổi tác, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ hay chính sách của Mỹ đối với một số điểm nóng như xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông…

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

Thông điệp liên bang định hình chính sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden

VOV.VN - Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Joe Biden được dư luận đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh ông Joe Biden đang đối mặt với những băn khoăn rất lớn của cử tri về vấn đề tuổi tác, khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ hay chính sách của Mỹ đối với một số điểm nóng như xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông…

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine
Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngay trong phần mở đầu của thông điệp liên bang tối 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến nhu cầu viện trợ cho Ukraine cũng như khẳng định nước này sẽ không đưa quân tham chiến ở nước này.

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine

Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Ngay trong phần mở đầu của thông điệp liên bang tối 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến nhu cầu viện trợ cho Ukraine cũng như khẳng định nước này sẽ không đưa quân tham chiến ở nước này.

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden
Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

VOV.VN - Cuộc đua sơ bộ không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

Bầu cử sơ bộ mất kịch tính, cử tri Mỹ dự đoán kết quả màn tái đấu Trump-Biden

VOV.VN - Cuộc đua sơ bộ không còn hấp dẫn khi kịch bản đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tái đấu gần như chắc chắn diễn ra. Cử tri Mỹ đã bắt đầu chuyển sang đánh giá xem ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.