Tổng thống Mỹ Obama hướng trọng tâm vào châu Á

Đây là nhận định của giới chuyên gia Mỹ đưa ra hôm qua (10/11)

Sau khi tái đắc cử với chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm mùng 6/11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tiếp tục hướng trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á trong 4 năm của nhiệm kỳ thứ hai.

Trong chuyến công du ngoài châu lục đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Obama có kế hoạch thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Myanmar nhằm khuyến khích quá trình chuyển giao dân chủ đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á này, vốn được nhìn nhận là một mốc quan trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Obama cũng sẽ tới thăm Thái Lan và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia cũng như tiến hành các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cũng sẽ thăm châu Á trong tháng này.

Việc các chuyến thăm nêu trên diễn ra cùng thời điểm được giới chuyên gia đánh giá là “một tín hiệu” có sức ảnh hưởng lớn. Chuyên gia Ernie Bower thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhấn mạnh "hành động bao giờ cũng có ý nghĩa hơn lời nói", đồng thời nhận định chuyến công du Đông Nam Á này của Tổng thống Obama cho thấy ông chủ Nhà Trắng ưu tiên đặt trọng tâm chiến lược vào châu Á trong nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khi đó, bà Nina Hachigian - chuyên gia cấp cao thuộc Trung tâm Vì tiến bộ Mỹ, cho rằng việc Mỹ có kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi chiến trường Afghanistan vào năm 2014 đồng nghĩa với việc châu Á có thể là trọng tâm chiến lược trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama.

Trong thời gian gần đây, Mỹ liên tiếp có những động thái được giới phân tích quốc tế nhận định là nhằm tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như việc điều 200 binh sĩ đầu tiên thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ tới căn cứ quân sự thành phố Darwin, Australia và tuyên bố phái các tàu chiến tới Singapore để tiến hành tập trận chung nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.

Mới đây nhất, tháng 4 vừa qua, 4.500 binh sĩ Mỹ đã được triển khai luân phiên tới Philippines để tiến hành cuộc tập trận chung thường niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama hân hoan chiến thắng
Tổng thống Obama hân hoan chiến thắng

(VOV) - Mitt Romney đã chính thức thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Obama sẽ thành công trong nhiệm kỳ Tổng thống mới.

Tổng thống Obama hân hoan chiến thắng

Tổng thống Obama hân hoan chiến thắng

(VOV) - Mitt Romney đã chính thức thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Obama sẽ thành công trong nhiệm kỳ Tổng thống mới.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?
Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh
Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

(VOV) -Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên và chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau chiến thắng áp đảo ngày 6/11/2012

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

(VOV) -Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên và chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau chiến thắng áp đảo ngày 6/11/2012

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á
Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

(VOV) - Tổng thống Mỹ sẽ đến Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

(VOV) - Tổng thống Mỹ sẽ đến Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị cải tổ nội các
Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị cải tổ nội các

Nhiều vị trí quan trọng trong nội các Obama nhiệm kỳ 2 sẽ thay đổi.

Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị cải tổ nội các

Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị cải tổ nội các

Nhiều vị trí quan trọng trong nội các Obama nhiệm kỳ 2 sẽ thay đổi.

Vì sao cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Obama?
Vì sao cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Obama?

(VOV) - Cử tri gốc Á có truyền thống sống dựa trên giá trị cộng đồng hơn là cá nhân do vậy thường ủng hộ đảng Dân chủ hơn.

Vì sao cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Obama?

Vì sao cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Obama?

(VOV) - Cử tri gốc Á có truyền thống sống dựa trên giá trị cộng đồng hơn là cá nhân do vậy thường ủng hộ đảng Dân chủ hơn.

Thế giới 7 ngày: Obama và "vực sâu" chia rẽ nước Mỹ
Thế giới 7 ngày: Obama và "vực sâu" chia rẽ nước Mỹ

(VOV) - Nhiệm vụ trước mắt của ông Obama là tìm kiếm một thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn việc tăng thuế và giảm chi tiêu.

Thế giới 7 ngày: Obama và "vực sâu" chia rẽ nước Mỹ

Thế giới 7 ngày: Obama và "vực sâu" chia rẽ nước Mỹ

(VOV) - Nhiệm vụ trước mắt của ông Obama là tìm kiếm một thỏa thuận tại Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn việc tăng thuế và giảm chi tiêu.

Thế giới chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Mỹ Obama
Thế giới chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Mỹ Obama

(VOV) - Lãnh đạo và người dân nhiều nước trên thế giới bày tỏ vui mừng trước chiến thắng của ông Obama.

Thế giới chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Mỹ Obama

Thế giới chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Mỹ Obama

(VOV) - Lãnh đạo và người dân nhiều nước trên thế giới bày tỏ vui mừng trước chiến thắng của ông Obama.

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama
Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

(VOV) -Tiểu sử của vị Tổng thống tái đắc cử là câu chuyện đặc biệt, điển hình cho ý chí vươn lên trong cuộc sống

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

(VOV) -Tiểu sử của vị Tổng thống tái đắc cử là câu chuyện đặc biệt, điển hình cho ý chí vươn lên trong cuộc sống