Tổng thống Putin: Nga duy trì vị trí trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới

VOV.VN - Ngày 16/6, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin đã liệt kê những kết quả khả quan của nền kinh tế Nga sau hơn một năm chịu các lệnh trừng phạt. Ông tuyên bố, Nga duy trì vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tổng thống V.Putin nhắc nhớ rằng, quý 2 năm ngoái là khó khăn nhất đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Nga. Lúc đó, hoàn cảnh và trật tự thương mại thông thường đã thay đổi nhanh chóng, toàn bộ cơ cấu kinh doanh và đời sống kinh tế đang được vẽ lại. Nhưng hiện nay, ông có thể tự tin nói về xu hướng tích cực: “Chiến lược được cả nhà nước và doanh nghiệp Nga lựa chọn lúc đó đã có hiệu quả. Xu hướng kinh tế vĩ mô tích cực đang đạt được động lực và sức mạnh. Vào tháng Tư năm nay, GDP đã tăng 3,3% theo năm. Và vào cuối năm, nó sẽ tăng thêm hơn 1% . Điều này sẽ cho phép đất nước chúng tôi duy trì vị trí của mình trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới”.

Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này đã duy trì chính sách tiền tệ và ngân sách có trách nhiệm và cân bằng. Các giá trị tối thiểu của tỷ lệ thất nghiệp: 3,3 % và lạm phát: 2,9% đã được ghi nhận, tỷ lệ này thấp hơn so với nhiều nước phương Tây và chưa bao giờ chúng thấp như vậy trong lịch sử của Nga. Không những thế, thu ngân sách không liên quan đến xuất khẩu dầu khí của Nga, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay đã tăng hơn 9% và trong tháng 5 tốc độ tăng trưởng là 28,5%. Khu vực thực sự của nền kinh tế đang phát triển và được đà.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, khả năng tài chính của nhà nước cho phép nước này duy trì đường lối ổn định hướng tới đảm bảo công bằng xã hội: giảm đói nghèo và bất bình đẳng. Theo ông, năm ngoái 1,7 triệu người đã thoát nghèo, tỷ lệ nghèo dưới mức hai con số và là 9,8%.

Tổng thống Putin nhắc nhớ rằng, phương Tây hy vọng, trong các điều kiện của lệnh trừng phạt, Nga sẽ quay trở lại nền kinh tế chỉ huy hành chính. Nhưng thay vào đó, Nga đã chọn con đường mở rộng quyền tự do kinh doanh: “Một sự kiện đáng chú ý và là tác nhân kích thích mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi là việc thay thế các tập đoàn xuyên quốc gia đã rời khỏi thị trường Nga. Họ không thể chống lại áp lực chính trị mạnh mẽ của giới tinh hoa nước ngoài. Chúng tôi chưa bao giờ xua đuổi bất kỳ ai ra khỏi thị trường và nền kinh tế của chúng tôi, mà ngược lại, chúng tôi đề nghị cân nhắc mọi ưu và nhược điểm".

Nhà lãnh đạo Nga cũng đảm bảo rằng, nếu các nhà sản xuất nước ngoài muốn quay trở lại thị trường Nga, nước này sẽ không đóng cửa với bất kỳ ai, “không ai sợ cạnh tranh, đó là động cơ của sự tiến bộ và thương mại”. Đặc biệt, các khoản thanh toán bằng tiền tệ quốc gia đang được mở rộng, ưu tiên của Matxcơva là các quốc gia thuộc BRICS và SCO. Với Trung Quốc, thanh toán đã được thiết lập cả bằng đồng rúp và nhân dân tệ. Tổng thống Putin đảm bảo rằng, Nga sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường bộ và đường sắt, nâng cao năng lực cảng biển cũng sẽ được chú ý. Nga sẽ đặc biệt chú ý đến hành lang Bắc-Nam, có kế hoạch tăng gấp đôi vào năm 2025 và gấp ba lần vào năm 2030 lưu lượng hàng hóa xuất khẩu dọc theo tuyến đường này.

Các chuyên gia cho rằng, thông điệp sâu về kinh tế của Tổng thống Putin, trước hết hướng về chính người Nga, vì trong tình hình hiện nay, tình trạng của nền kinh tế trong nước là vô cùng quan trọng. Chiến thắng trước Ucraina và tập thể phương Tây đứng phía sau phụ thuộc vào kinh tế. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng đã trả lời cho một bộ phận bảo thủ gồm các nhà kinh tế và chính trị gia, những người yêu cầu chuyển toàn bộ nền kinh tế Nga sang đường ray huy động. Tổng thống Putin đã nói rõ rằng, điều này sẽ không xảy ra và doanh nghiệp tư nhân là cơ sở cho sự ổn định của đất nước. Theo chuyên gia, Nga sẽ không bị cô lập và từ bỏ vị trí của mình trong phân khúc tài nguyên năng lượng. Mặc dù có nhiều dự án ở châu Âu bị cắt giảm, nhưng những triển vọng mới đã mở ra ở các khu vực khác trên thế giới, nơi sẽ mang lại thu nhập tài chính cần thiết cho chi tiêu của đất nước, bao gồm cả quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân
Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn dàn kinh tế quốc tế S.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, nước này có nhiều vũ khí hạt nhân hơn NATO, nhưng sẽ không cắt giảm.

Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn dàn kinh tế quốc tế S.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, nước này có nhiều vũ khí hạt nhân hơn NATO, nhưng sẽ không cắt giảm.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/6
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga thông báo tổ chức bầu cử tại các khu vực mới sáp nhập ở Ukraine.

Quân Ukraine tiến được 1km, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga
Quân Ukraine tiến được 1km, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận quân đội nước này đang phải chiến đấu với “sự kháng cự mãnh liệt” của Nga cũng như “ưu thế vượt trội về lực lượng và vũ khí”. Theo tin tức mới nhất, quân Ukraine mới tiến được 1km.

Quân Ukraine tiến được 1km, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga

Quân Ukraine tiến được 1km, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận quân đội nước này đang phải chiến đấu với “sự kháng cự mãnh liệt” của Nga cũng như “ưu thế vượt trội về lực lượng và vũ khí”. Theo tin tức mới nhất, quân Ukraine mới tiến được 1km.