Tổng thống Putin thăm sở chỉ huy lực lượng vũ trang Nga ở Rostov-on-Don

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga ở thành phố Rostov-on-Don. Trong chuyến thăm, ông Putin đã được thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt.

“Trên đường trở về từ Perm, Tổng thống Putin đã tới Rostov-on-Don và thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 20/10, đồng thời cho biết thêm, nhà lãnh đạo Nga đã có các cuộc trao đổi với các chỉ huy quân sự.

 

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã thông báo cho Tổng thống Putin về tình hình hiện tại ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Nhóm lực lượng phối hợp đang hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Gerasimov báo cáo.

Đây là chuyến thăm thứ tư của Tổng thống Putin tới Rostov-on-Don, thành phố cách biên giới với Ukraine chỉ 100km. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Quân khu phía Nam - đơn vị chịu trách nhiệm chính về hoạt động quân sự ở Ukraine.

Ngày 19/8, ông đã tổ chức một cuộc họp tại sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Rostov-on-Don và nghe báo cáo từ các chỉ huy.

Hồi giữa tháng 3/2023, ông Putin dừng chân ở Rostov-on-Don trong chuyến thăm đến Mariupol. Ông cũng có mặt tại trụ sở lực lượng vũ trang Nga ở thành phố miền Nam vào ngày 31/12/2022 và có bài phát biểu đêm giao thừa tại đây.

Vùng Rostov giáp với tiền tuyến Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk, hai khu vực đã sáp nhập vào Nga mùa thu năm 2022. Khu vực này đã nhiều lần hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh trong hơn một năm qua.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga điều thêm lực lượng tới Avdiivka, siết chặt vòng vây đối với Ukraine và Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine chạy đua củng cố hạ tầng năng lượng trước mùa đông
Ukraine chạy đua củng cố hạ tầng năng lượng trước mùa đông

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng mất điện kéo dài có thể tiếp diễn trong những tháng tới ở Ukraine trong bối cảnh Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tấn công lưới điện Ukraine vào mùa đông năm nay.

Ukraine chạy đua củng cố hạ tầng năng lượng trước mùa đông

Ukraine chạy đua củng cố hạ tầng năng lượng trước mùa đông

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng mất điện kéo dài có thể tiếp diễn trong những tháng tới ở Ukraine trong bối cảnh Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tấn công lưới điện Ukraine vào mùa đông năm nay.

Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga?
Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga?

VOV.VN - Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí phương Tây.

Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga?

Ukraine đang thất thế trong cuộc đua với thời gian để phản công Nga?

VOV.VN - Cuộc phản công mùa hè của Ukraine là một cuộc đua với thời gian. Chiến dịch này được cho là đã bị trì hoãn tới 9 tháng do sự chậm trễ trong việc vận chuyển vũ khí phương Tây.

Tổng thống Biden đề xuất ngân sách hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel
Tổng thống Biden đề xuất ngân sách hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho Israel và Ukraine.

Tổng thống Biden đề xuất ngân sách hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel

Tổng thống Biden đề xuất ngân sách hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho Israel và Ukraine.