Tổng thống Trump ủng hộ việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan năm 1979

VOV.VN - Bất chấp quan điểm của Mỹ trước đây, Tổng thống Trump mới đây đã bày tỏ sự đồng tình với việc Liên Xô đưa quân vào Afghanistan.

Trong một cuộc họp nội các vào hôm 2/1/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập luận rằng Liên Xô “đã đúng” khi đưa quân vào Afghanistan vào năm 1979 bởi vì “các phần tử khủng bố lúc đó sắp xâm nhập vào Nga”.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: CNN.

Ông Trump phát biểu: “Nước Nga từng là Liên Xô. Afghanistan khiến Liên Xô phá sản khi chiến đấu ở Afghanistan... Nhưng Nga làm thế là đúng vì khủng bố khi đó sắp tuồn vào Nga. Chỉ có điều, cuộc chiến này rất khắc nghiệt”.

Liên Xô trên thực tế từng bao gồm Nga và vài nước Đông Âu và Trung Á giờ đã thành các quốc gia độc lập. Liên Xô can thiệp quân sự vào Afghanistan giữa lúc căng thẳng của Chiến tranh Lạnh với Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump đồng tình với việc Liên Xô đưa quân vào quốc gia Nam-Trung Á này mâu thuẫn với thực tế là trước đây Mỹ phản đối gay gắt động thái đó của Liên Xô và Mỹ khi ấy đã hỗ trợ cho các cuộc nổi loạn chống lại quân Liên Xô.

Chiến dịch can thiệp quân sự kéo dài 9 năm do Kremlin tiến hành để ủng hộ chính quyền mác xít ở Kabul đã khiến Liên Xô mất hơn 14.000 quân và bị tổn hại lớn về kinh tế, khiến nước này về sau phải rút 100.000 quân về.

Và có một chi tiết nữa là kinh tế Liên Xô khi đó không phá sản như tuyên bố vừa rồi của ông Trump. Liên Xô sau đó sụp đổ là vì cả nhiều nguyên nhân khác.

Đã từ lâu ông Donald Trump phê phán sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan - bắt đầu sau loạt vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Trong cuộc họp nội các vừa qua, ông Trump cũng chỉ trích ông Mattis về cách xử lý vấn đề Afghanistan.

“Tôi không vui với những gì ông ấy [Mattis] đã làm ở Afghanistan”, ông Trump tuyên bố.

Mỹ có khoảng 14.000 quân ở Afghanistan, đa số các quân nhân này hiện diện tại đây trong khuôn khổ sứ mệnh chung của NATO về huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan
Ảnh: Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

VOV.VN - Tình báo Mỹ chống lưng các mujahideen Afghanistan - nhóm phiến quân Hồi giáo gây nhiều tổn thất xương máu cho quân đội Liên Xô vào thập niên 1980.

Ảnh: Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

Ảnh: Phiến quân Hồi giáo giăng thế trận chống Liên Xô ở Afghanistan

VOV.VN - Tình báo Mỹ chống lưng các mujahideen Afghanistan - nhóm phiến quân Hồi giáo gây nhiều tổn thất xương máu cho quân đội Liên Xô vào thập niên 1980.

Số phận long đong của dân tộc Kurd khi Mỹ rút quân khỏi Syria
Số phận long đong của dân tộc Kurd khi Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Dân tộc Kurd bị xẻ làm 4 đã khát vọng độc lập trong hàng bao thập kỷ. Với việc Mỹ rút quân khỏi Syria, người Kurd ở đây lại mất đi một hy vọng.

Số phận long đong của dân tộc Kurd khi Mỹ rút quân khỏi Syria

Số phận long đong của dân tộc Kurd khi Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Dân tộc Kurd bị xẻ làm 4 đã khát vọng độc lập trong hàng bao thập kỷ. Với việc Mỹ rút quân khỏi Syria, người Kurd ở đây lại mất đi một hy vọng.

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân
Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, nhiều khả năng sẽ xuất hiện cục diện trật tự Syria hậu xung đột mềm mại hơn với các bên, kể cả Israel.

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

Kỷ nguyên mới cho Syria và Trung Đông sau khi Mỹ rút quân

VOV.VN - Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, nhiều khả năng sẽ xuất hiện cục diện trật tự Syria hậu xung đột mềm mại hơn với các bên, kể cả Israel.

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan
Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

VOV.VN - Năm 1979, quân đội Liên Xô ồ ạt vào Afghanistan để hậu thuẫn cho chính quyền cánh tả mới được thiết lập. Phong trào nổi dậy Hồi giáo lập tức nổ ra.

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

VOV.VN - Năm 1979, quân đội Liên Xô ồ ạt vào Afghanistan để hậu thuẫn cho chính quyền cánh tả mới được thiết lập. Phong trào nổi dậy Hồi giáo lập tức nổ ra.

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria
Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria cho dù rút quân khỏi Syria.

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

Tổng thống Trump: Mỹ muốn bảo vệ người Kurd sau khi rút khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 nói rằng, Mỹ muốn bảo vệ người Kurd ở Syria cho dù rút quân khỏi Syria.