Triều Tiên chuẩn bị tiến hành “cuộc đấu tranh to lớn”

VOV.VN - Trong cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 01/12, ông Kim Jong-un, Tổng Bí thư đảng này cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành một “cuộc đấu tranh to lớn” trong năm 2022.

Theo tin ngày 2/12 của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Hội nghị Bộ Chính trị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII đã tổ chức vào ngày 1/12 tại trụ sở của đảng này. Ông Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên đã tham dự hội nghị.

Cuộc họp đã thông qua nghị quyết triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII vào cuối tháng 12 và quyết định chương trình của cuộc họp toàn thể.

Ông Kim Jong-un đánh giá “năm nay là một năm thắng lợi” của Triều Tiên. Điều này được thể hiện qua nền kinh tế được quản lý ổn định; các lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng đạt được các thành tựu to lớn, trong khi chính trị, kinh tế, văn hóa và quốc phòng chuyển biến tích cực. Theo ông Kim Jong-un, các Bộ, ngành ở Triều Tiên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cần thiết cho sự phát triển trong tương lai.

Ông Kim Jong-un cũng tuyên bố, năm tới sẽ tiếp tục tiến hành một “cuộc đấu tranh to lớn” không kém năm nay. Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cần xây dựng một kế hoạch tiến bộ, khoa học và chi tiết cho năm mới, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm công bố hồi đầu năm.

Tính đến nay, Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ ca Covid-19 nào. Nước này đã đóng cửa biên giới kể từ khi đại dịch bùng phát và áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại trong nước cùng các biện pháp khác để ngăn chặn dịch.

Có thông tin cho hay, hồi tháng trước Triều Tiên đã nối lại vận tải đường sắt với Trung Quốc sau gần 2 năm phong tỏa biên giới để ngăn Covid-19 xâm nhập. Tuy nhiên, chỉ 8 ngày sau đó, việc siết chặt chính sách phòng dịch ở thành phố Đan Đông, giáp với Triều Tiên đã khiến đường vận tải này lại bị gián đoạn. Mặc dù vậy, đây cũng là dấu hiệu cho thấy quốc gia này có thể sẽ mở cửa trở lại biên giới trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại
Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

VOV.VN - Mỹ lo ngại Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa và chính xác.

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

Iran và Triều Tiên hợp tác tên lửa làm Mỹ tăng lo ngại

VOV.VN - Mỹ lo ngại Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên hợp tác sản xuất tên lửa tầm xa và chính xác.

Truyền thông Mỹ nghi vấn Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Yongbyon
Truyền thông Mỹ nghi vấn Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang vận hành một lò phản ứng hạt nhân nhằm chiết xuất plutoni tại tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon.

Truyền thông Mỹ nghi vấn Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

Truyền thông Mỹ nghi vấn Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang vận hành một lò phản ứng hạt nhân nhằm chiết xuất plutoni tại tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon.

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh
Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 22/11, Đại sứ Trung Quốc tại nước này Hình Hải Minh nhấn mạnh, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên", do vậy các bên liên quan ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh cần trao đổi với Trung Quốc.

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

Trung Quốc muốn Hàn Quốc, Triều Tiên trao đổi khi ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc ngày 22/11, Đại sứ Trung Quốc tại nước này Hình Hải Minh nhấn mạnh, Trung Quốc là một bên của “Hiệp định đình chiến Triều Tiên", do vậy các bên liên quan ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh cần trao đổi với Trung Quốc.