Triều Tiên: Chương trình hạt nhân chỉ nhằm vào Mỹ

VOV.VN - Chương trình hạt nhân Triều Tiên không nhằm vào bất cứ nước nào ngoài Mỹ và phần còn lại của thế giới không nên cảm thấy bị đe dọa.

Tuyên bố trên được Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao kiêm Giám đốc Viện Thống Nhất quốc gia Triều Tiên Ri Jong-hyok đưa ra ngày 26/11 tại cuộc họp Hội đồng Nghị viện châu Á ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ trái sang) thị sát một nhà máy chế tạo đầu đạn hạt nhân tại Bình Nhưỡng. Ảnh:KCNA

Ông Ri Jong-hyok nói rằng, thực tế hiện nay cho thấy việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đập tan tham vọng của Mỹ trong việc giữ bá quyền của mình tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bảo vệ hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực.

Theo ông Ri Jong-hyok, quyết định cứng rắn của người dân Triều Tiên là Triều Tiên nên đối đầu với Mỹ chỉ bằng vũ khí hạt nhân để đạt được sự cân bằng quyền lực. Châu Á cũng như bất cứ nước nào khác trên thế giới không cần lo lắng về những mối đe dọa từ Triều Tiên miễn là họ không tham gia cuộc xâm lăng và khiêu khích đối với Triều Tiên.

Ông Ri Jong-hyok cũng cam kết Triều Tiên sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống lại cái mà nước này gọi là mưu đồ chiến tranh hạt nhân và một chiến dịch trừng phạt của Mỹ.

Tuyên bố của ông Ri Jong-hyok được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước, trong đó có cả những người bạn lâu năm trong khu vực Đông Nam Á, cũng đang gây áp lực để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga thăm Triều Tiên trao đổi về hạt nhân
Phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga thăm Triều Tiên trao đổi về hạt nhân

VOV.VN - Các nghị sỹ độc lập của Nga tại Hạ viện hôm nay (26/11) đi thăm Triều Tiên để trao đổi quan điểm về các vấn đề hạt nhân.

Phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga thăm Triều Tiên trao đổi về hạt nhân

Phái đoàn nghị sỹ độc lập Nga thăm Triều Tiên trao đổi về hạt nhân

VOV.VN - Các nghị sỹ độc lập của Nga tại Hạ viện hôm nay (26/11) đi thăm Triều Tiên để trao đổi quan điểm về các vấn đề hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên
Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 26/11, ông Chun Hae-sung bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

Thứ trưởng Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thăm Mỹ thảo luận vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 26/11, ông Chun Hae-sung bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 6 ngày nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?
Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.

Triều Tiên có tính toán  khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

Triều Tiên có tính toán khi đóng cửa cầu Hữu nghị Trung -Triều?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết, cây cầu Hữu Nghị sẽ được mở lại sau khi Triều Tiên hoàn thành sửa chữa, nhưng chưa rõ thời điểm chính xác.

Giả công an bắt người nước ngoài đòi 200 triệu tiền chuộc
Giả công an bắt người nước ngoài đòi 200 triệu tiền chuộc

Phát hiện người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam môi giới hôn nhân bất hợp pháp, nhóm đối tượng giả công an bắt giữ người trái phép đòi 200 triệu tiền chuộc…

Giả công an bắt người nước ngoài đòi 200 triệu tiền chuộc

Giả công an bắt người nước ngoài đòi 200 triệu tiền chuộc

Phát hiện người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam môi giới hôn nhân bất hợp pháp, nhóm đối tượng giả công an bắt giữ người trái phép đòi 200 triệu tiền chuộc…