Triều Tiên sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân với sự chứng kiến của thế giới

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/4 cho biết, Triều Tiên sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5 tới. 

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố điều này tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/4. Việc đóng cửa bãi thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ được thực hiện dưới sự chứng kiến đầy đủ của thế giới.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng 5. Ảnh: Daily Express 

Trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều, truyền thông Triều Tiên đưa tin, Triều Tiên sẽ ngay lập tức dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa một địa điểm thử hạt nhân, theo đuổi các biện pháp tăng trưởng kinh tế và hòa bình. Xác nhận thông tin này, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết sẽ mời các chuyên gia, nhà báo từ Mỹ và Hàn Quốc tới cập nhật tiến trình đóng cửa cơ sở này tới cộng đồng quốc tế với sự minh bạch.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản hôm nay cũng cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 có cuộc điện đàm, hoan nghênh các bước tiến tích cực trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì sức ép lên Triều Tiên thông qua các biện pháp trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên ở đâu tại thượng đỉnh liên Triều?
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên ở đâu tại thượng đỉnh liên Triều?

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều không xuất hiện khi các nhà lãnh đạo hai bên tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên ở đâu tại thượng đỉnh liên Triều?

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên ở đâu tại thượng đỉnh liên Triều?

VOV.VN - Đệ nhất phu nhân của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều không xuất hiện khi các nhà lãnh đạo hai bên tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.

Những hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử
Những hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27/4 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ và tạo ra dấu ấn sâu đậm với báo chí quốc tế.

Những hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử

Những hình ảnh ấn tượng về Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra ngày 27/4 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ và tạo ra dấu ấn sâu đậm với báo chí quốc tế.

Thượng đỉnh liên Triều: Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm
Thượng đỉnh liên Triều: Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định tiến tới phi hạt nhân hóa và ký kết Hiệp ước Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh liên Triều: Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm

Thượng đỉnh liên Triều: Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định tiến tới phi hạt nhân hóa và ký kết Hiệp ước Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”
Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

Thượng đỉnh liên Triều: “Trang sử mới cho Bán đảo Triều Tiên”

VOV.VN - Tươi cười bắt tay nhau, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã chính thức có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua.

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông đã tự hỏi mình rằng tại sao lại không sớm gặp Tổng thống Hàn Quốc trước đây?

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

5 điểm chính trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông đã tự hỏi mình rằng tại sao lại không sớm gặp Tổng thống Hàn Quốc trước đây?