Trung Quốc: 2 công nhân bốc dỡ hàng đông lạnh nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Công ty Đại Cảng thuộc Tập đoàn cảng Thanh Đảo đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc vừa tuyên bố phát hiện 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là các công nhân từng tham gia bốc dỡ hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus này.

Theo thông báo trên tài khoản wechat chính thức của cơ quan y tế thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc, trong một đợt xét nghiệm định kỳ tiến hành ngày hôm qua (24/9) đối với các nhân viên, Công ty Đại Cảng thuộc Tập đoàn cảng Thanh Đảo đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cả hai người này đều được xác định là các Covid-19 không triệu chứng. Họ là 2 công nhân nam 40 và 45 tuổi, làm cùng ca bốc dỡ hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu hôm 19/9.

Hiện 132 người tiếp xúc gần và gần 4.600 người có liên quan khác đã được cách ly tập trung hoặc tiến hành xét nghiệm, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh nào.

Lô hàng nhập khẩu do 2 công nhân này bốc dỡ cũng đã bị niêm phong. 1.440 mẫu phẩm liên quan đến mặt hàng hải sản nhập khẩu này, trong đó có cả các mẫu trong môi trường đã được đem đi xét nghiệm và một phần trong số đó đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, từ ngày 18 đến 23/9, Trung Quốc đã dừng nhập khẩu hàng đông lạnh đến từ 3 quốc gia gồm Indonesia, Nga và Na Uy, do phát hiện thấy loại virus này trên bao bì các sản phẩm cá và râu mực của họ.

Đây là những người nhiễm virus SARS-CoV-2 hiếm hoi, thậm chí có thể coi là đầu tiên mà phía Trung Quốc xác nhận có liên quan trực tiếp đến hàng đông lạnh nhập khẩu, bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng khẳng định, chưa ghi nhận trường hợp nào lây Covid-19 qua thực phẩm và bao bì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hy vọng thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại các nước Nam Mỹ
Trung Quốc hy vọng thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại các nước Nam Mỹ

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc hy vọng sẽ cung cấp vaccine ngừa Covid-19 thử nghiệm của mình cho các nước Nam Mỹ bao gồm Brazil và Chile.

Trung Quốc hy vọng thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại các nước Nam Mỹ

Trung Quốc hy vọng thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 tại các nước Nam Mỹ

VOV.VN - Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc hy vọng sẽ cung cấp vaccine ngừa Covid-19 thử nghiệm của mình cho các nước Nam Mỹ bao gồm Brazil và Chile.

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì
Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu từ một doanh nghiệp của Na Uy.

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

Trung Quốc dừng nhập khẩu cá từ Na Uy do phát hiện SARS-CoV-2 trên bao bì

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục phát hiện thấy SARS-CoV-2 trên bao bì cá đông lạnh nhập khẩu từ một doanh nghiệp của Na Uy.

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19
Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

Trung Quốc cam kết viện trợ Liên Hợp Quốc 50 triệu USD ứng phó Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ Liên Hợp Quốc trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”
Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

VOV.VN - “Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”, Đại sứ Trương Quân nói.

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

Trung Quốc cáo buộc ông Trump lan truyền “virus chính trị”

VOV.VN - “Khi cộng đồng quốc tế đang dốc sức chống chọi với dịch Covid-19 thì Mỹ lại đang truyền bá một loại virus chính trị”, Đại sứ Trương Quân nói.