Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (12/12) thông báo sẽ dỡ bỏ mã hành trình truy vết Covid-19. Đây là thay đổi mang tính cột mốc trong chính sách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Trước đó, Bắc Kinh cũng tuyên bố bỏ xét nghiệm Covid-19 với các tài xế và thủy thủ đoàn vận chuyển hàng hóa, một động thái nhằm nhanh chóng khôi phục chuỗi cung ứng trong nước.

Tài khoản WeChat chính thức của ứng dụng “Thẻ hành trình thông tin” hay còn gọi là “mã hành trình” ngày 12/12 ra thông báo cho biết, ứng dụng này sẽ chính thức bị gỡ xuống từ 0h ngày 13/12. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ để nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đây là ứng dụng truy vết trên điện thoại thông minh, có thể theo dõi di chuyển của người dùng để biết liệu họ có đi đến các khu vực có dịch hay không. Ứng dụng này là một phần quan trọng trong chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc.

Ra mắt lần đầu vào tháng 3/2020 với hệ thống 4 màu tùy thuộc vào dự đoán mức độ phơi nhiễm của người dùng, mục đích của mã hành trình là cho phép người dùng điện thoại di động Trung Quốc chứng minh hành trình của mình và hỗ trợ về mặt công nghệ trong phòng chống dịch, khôi phục sản xuất, giao thông đường bộ và xuất nhập cảnh.

Ứng dụng này từng được điều chỉnh nhiều lần trước khi có thay đổi cuối cùng trong năm nay, rút ngắn thời gian theo dõi từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Đây là một trong số các ứng dụng chống dịch ở Trung Quốc trong suốt đại dịch. Ngoài mã hành trình, người dân nước này còn dùng “mã sức khỏe” do thành phố hoặc tỉnh nơi họ sinh sống hoặc đến cấp cho để chứng minh mình không phải là bệnh nhân hay đối tượng nguy cơ cao khi di chuyển hoặc vào một địa điểm nào đó.

Quyết định dừng hoạt động mã hành trình được công bố chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc đưa ra 10 biện pháp bổ sung nới lỏng phòng chống dịch, chấm dứt việc phong tỏa quy mô lớn, cách ly bắt buộc và cho phép người mắc Covid-19 nhẹ và không triệu chứng được cách ly điều trị tại nhà.

Trước đó, hôm 9/12, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng xét nghiệm Covid-19 và kiểm tra mã sức khỏe đối với các tài xế và thủy thủ đoàn vận chuyển hàng hóa trong nước. Đây là một trong những biện pháp nới lỏng kiểm soát dịch nhằm nhanh chóng khôi phục chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, chính quyền hàng loạt các tỉnh mạnh về kinh tế của nước này, như Chiết Giang, Quảng Đông, Hải Nam... đã và đang khẩn trương tiến hành các chuyến đi nước ngoài để bù đắp lại những cơ hội hợp tác kinh tế vụt mất vì đại dịch. Một số nhà phân tích dự báo, Trung Quốc có thể sẽ mở cửa trở lại nền kinh tế và bỏ kiểm soát biên giới sớm nhất là vào đầu năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng
Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

Chuyên gia: Trung Quốc mất 3-6 tháng để vượt qua đợt dịch Covid-19 sau khi nới lỏng

VOV.VN - Dự báo về đợt dịch có thể bùng phát mạnh trên cả nước sau khi Trung Quốc mạnh tay nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19, nhiều chuyên gia nước này cho rằng, trong khoảng 1-2 tháng tới sẽ là thời kỳ đỉnh dịch, trong khi để vượt qua đợt dịch này Trung Quốc sẽ cần từ 3-6 tháng.

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19
Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

Tác động từ việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc điều chỉnh các biện pháp chống dịch Covid-19 là bước ngoặt quan trọng cho thấy Trung Quốc đang dần rời xa chính sách Zero Covid nhằm tiến tới đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm sút.

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19
Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (7/12), Trung Quốc vừa công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống Covid-19. Theo tính toán của chuyên gia y tế nước này, cuối cùng có thể sẽ có 80%-90% người dân Trung Quốc mắc căn bệnh này.

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

Chuyên gia dự đoán 80 - 90% người dân Trung Quốc có thể mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm qua (7/12), Trung Quốc vừa công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống Covid-19. Theo tính toán của chuyên gia y tế nước này, cuối cùng có thể sẽ có 80%-90% người dân Trung Quốc mắc căn bệnh này.

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19
Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

VOV.VN - Trong số 10 biện pháp mới công bố ,có quy định cho phép các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị.

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

Trung Quốc công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng, hướng tới sống chung với Covid-19

VOV.VN - Trong số 10 biện pháp mới công bố ,có quy định cho phép các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng đủ điều kiện được cách ly tại nhà hoặc có thể tự nguyện lựa chọn cách ly tập trung điều trị.

Trung Quốc gấp rút phê duyệt 4 loại vaccine Covid-19 mới
Trung Quốc gấp rút phê duyệt 4 loại vaccine Covid-19 mới

VOV.VN - Trong hai ngày 4 và 5/12, 4 loại vaccine Covid-19 mới đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, trong khi có nguồn tin tiết lộ các nhà chức trách nước này đang xem xét tiêm liều thứ tư trên toàn quốc.

Trung Quốc gấp rút phê duyệt 4 loại vaccine Covid-19 mới

Trung Quốc gấp rút phê duyệt 4 loại vaccine Covid-19 mới

VOV.VN - Trong hai ngày 4 và 5/12, 4 loại vaccine Covid-19 mới đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, trong khi có nguồn tin tiết lộ các nhà chức trách nước này đang xem xét tiêm liều thứ tư trên toàn quốc.