Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Honduras

VOV.VN - Trung Quốc và Honduras hôm nay (26/3) đã ký thông cáo chung, đánh dấu việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thông cáo chung ký kết ngày 26/3 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và Bộ trưởng Ngoại giao Honduras Eduador Enrique Reina tại Bắc Kinh. Thông cáo nêu rõ, Trung Quốc và Honduras quyết định công nhận lẫn nhau và thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ kể từ ngày ký Thông cáo chung, dựa trên lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

 Chính phủ hai nước nhất trí phát triển quan hệ hữu nghị trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hòa bình.

Chính phủ Honduras thừa nhận “chỉ có một Trung Quốc trên thế giới”, chính phủ Trung Quốc là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chính phủ Honduras cắt đứt “quan hệ ngoại giao” với Đài Loan ngay cùng ngày và cam kết sẽ không có bất kỳ mối quan hệ chính thức nào, cũng như không tiến hành bất kỳ trao đổi chính thức nào với Đài Loan.

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau sự kiện, người phát ngôn bộ này đã “đánh giá cao” quyết định của chính phủ Honduras, gọi “đây là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung và ý nguyện của người dân”. Trung Quốc khẳng định Honduras là quốc gia quan trọng ở Trung Mỹ, đồng thời cho biết Honduras là quốc gia thứ 182 trên thế giới, công nhận và cam kết tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Người phát ngôn tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác hữu nghị với Honduras trong các lĩnh vực trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)
Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Honduras - một quốc gia ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Honduras - một quốc gia ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Vương Nghị đánh giá hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn
Ông Vương Nghị đánh giá hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho rằng hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn, nên tận dụng tốt phiên bản nâng cấp của Hiệp định Thương mại Tự do song phương để thúc đẩy nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế và thương mại.

Ông Vương Nghị đánh giá hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn

Ông Vương Nghị đánh giá hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho rằng hợp tác Trung Quốc – New Zealand có triển vọng to lớn, nên tận dụng tốt phiên bản nâng cấp của Hiệp định Thương mại Tự do song phương để thúc đẩy nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế và thương mại.

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga
Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga

VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài
Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) khẳng định coi trọng và bảo vệ an ninh dữ liệu theo luật, đồng thời không yêu cầu các công ty phải nộp dữ liệu thu thập từ nước ngoài sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của TikTok ở Mỹ phải điều trần trước Quốc hội nước này.

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

Trung Quốc khẳng định không yêu cầu các công ty cung cấp dữ liệu nước ngoài

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) khẳng định coi trọng và bảo vệ an ninh dữ liệu theo luật, đồng thời không yêu cầu các công ty phải nộp dữ liệu thu thập từ nước ngoài sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của TikTok ở Mỹ phải điều trần trước Quốc hội nước này.

Dư luận Nga đánh giá ra sao về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc?
Dư luận Nga đánh giá ra sao về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc?

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc, hai nước đã ký 14 văn kiện, bao gồm 2 tuyên bố chung, bao trùm quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, cũng như tái khằng định quan điểm chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Chuyến thăm tiếp tục được dư luận Nga đánh giá cao.

Dư luận Nga đánh giá ra sao về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc?

Dư luận Nga đánh giá ra sao về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc?

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc, hai nước đã ký 14 văn kiện, bao gồm 2 tuyên bố chung, bao trùm quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, cũng như tái khằng định quan điểm chung về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Chuyến thăm tiếp tục được dư luận Nga đánh giá cao.