Trung Quốc dọa “giáng đòn nặng nề” nếu Canada không thả bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Ngày 26/8 là đúng 1.000 ngày bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc bị chính quyền Canada bắt giữ. Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã gọi điện thăm hỏi và đăng bài viết trên truyền thông địa phương kêu gọi thả tự do cho bà Mạnh.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ trong cuộc điện thoại thăm hỏi bà Mạnh Vãn Chu ngày 25/8 khẳng định, chính phủ nước này kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Trung Quốc, “mọi hành vi tìm cách bắt nạt, chèn ép người dân Trung Quốc chắc chắn sẽ phải chịu những đòn nặng nề”.

Ông cho biết sẽ tiếp tục hối thúc phía Canada “đối diện với những sai lầm nghiêm trọng của mình, bản chất chính trị của vụ việc, lập trường nghiêm khắc của Trung Quốc và dư luận mạnh mẽ của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc”, sớm đưa ra quyết định chính xác về việc trả tự do cho bà Mạnh.

Cùng ngày, trang thông tin chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cũng đăng bài viết của ông Tùng Bồi Vũ về vụ án Mạnh Vãn Chu. Bài viết này đã được đăng trên tờ The Hill Times của Canada.

Ông tái khẳng định đây không phải là vụ án tư pháp thông thường, mà là “sự kiện chính trị nghiêm trọng”, mục đích của việc làm này là nhằm trấn áp các doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, cản trở sự phát triển của nước này.

Ông phủ nhận Bắc Kinh thực hiện “ngoại giao con tin” và “bắt giữ tùy tiện” các công dân Canada ở Trung Quốc, đồng thời nêu bản kiến ​​nghị trực tuyến do truyền thông nước này đưa ra và đã thu thập được hơn 14 triệu chữ ký tính đến sáng 26/8 đòi trả tự do cho bà Mạnh.

Chiều 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố, nước này sẽ “không bao giờ chấp nhận bất kỳ hình thức cưỡng bức chính trị hoặc lạm dụng tư pháp nào, không bao giờ cho phép công dân Trung Quốc trở thành vật hy sinh trong các cuộc đàn áp chính trị của nước khác”, đồng thời hối thúc Canada “ngay lập tức sửa chữa sai lầm”, thu hồi lệnh bắt, yêu cầu dẫn độ và trả tự do cho bà Mạnh, đề bà được trở về Trung Quốc an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 10 triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu
Gần 10 triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Gần 10 triệu người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc đã ký tên vào lá thư ngỏ do tờ Thời báo Hoàn cầu gửi cho Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc yêu cầu thả bà Mạnh Vãn Chu.

Gần 10 triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

Gần 10 triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc yêu cầu Canada thả bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Gần 10 triệu người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc đã ký tên vào lá thư ngỏ do tờ Thời báo Hoàn cầu gửi cho Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc yêu cầu thả bà Mạnh Vãn Chu.

Quan hệ Trung Quốc-Canada căng thẳng trở lại sau vụ xét xử 2 công dân Canada
Quan hệ Trung Quốc-Canada căng thẳng trở lại sau vụ xét xử 2 công dân Canada

VOV.VN - Trước những chỉ trích bắt giữ và phán quyết “tùy tiện” các công dân Canada của Ottawa, Bắc Kinh ngày 12/8 đã lên tiếng phản bác, khiến quan hệ vốn chưa mấy cải thiện giữa hai bên càng thêm căng thẳng.

Quan hệ Trung Quốc-Canada căng thẳng trở lại sau vụ xét xử 2 công dân Canada

Quan hệ Trung Quốc-Canada căng thẳng trở lại sau vụ xét xử 2 công dân Canada

VOV.VN - Trước những chỉ trích bắt giữ và phán quyết “tùy tiện” các công dân Canada của Ottawa, Bắc Kinh ngày 12/8 đã lên tiếng phản bác, khiến quan hệ vốn chưa mấy cải thiện giữa hai bên càng thêm căng thẳng.

Trung Quốc xử một công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp
Trung Quốc xử một công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (11/8), thêm một công dân Canada bị kết án tại Trung Quốc với tội danh làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật quốc gia.

Trung Quốc xử một công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

Trung Quốc xử một công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (11/8), thêm một công dân Canada bị kết án tại Trung Quốc với tội danh làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật quốc gia.