Trung Quốc nối lại các chuyến bay chở khách định kỳ với 58 nước

VOV.VN - Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm nay (16/2) cho biết, nước này đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia trên thế giới, trong đó các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới hơn 70% số chuyến bay tăng thêm.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/2, bà Thương Khả Giai, quan chức Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, sau khi hạ cấp quản lý đối với Covid-19 từ ngày 8/1, thị trường hàng không dân dụng nước này đã phục hồi nhanh chóng do trùng với cao điểm di chuyển dịp Tết Nguyên đán.

Trong mùa bay mới, thị trường vận tải hành khách nội địa của Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi, số chuyến bay dự kiến ​​sẽ tăng trở lại và vượt mức trước đại dịch.

Theo số liệu do quan chức này công bố, căn cứ vào tình hình thực tế tuần trước (6/2-12/2), Trung Quốc đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia, 98 hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài đã thực hiện tổng cộng 795 chuyến bay, tăng 65% so với thời điểm 1 tuần trước ngày 8/1.

Trong đó, số chuyến bay giữa Trung Quốc và 6 nước châu Á-Thái Bình Dương gồm Thái Lan, Campuchia, Australia, Malaysia, Singapore và Việt Nam tăng thêm 226 chuyến, tương đương hơn 70% tổng số chuyến bay tăng thêm giữa nước này với các nước. Số lượng các thành phố, quốc gia và hãng hàng không có chuyến bay đến Trung Quốc đã phục hồi tương đương 25%, 64% và 80% trước đại dịch.

Bà Thương cũng cho biết, sau khi chuyển mùa, cùng với sự phục hồi của các hoạt động giao thương quốc tế và các thị trường du lịch, du học, dự kiến số lượng các chuyến bay quốc tế giữa Trung Quốc và các nước sẽ tiếp tục tăng thêm.

Trước đó, theo Vietnam Airlines, trong hai tháng tới, 9 trên 10 chặng bay đến Trung Quốc - thị trường đông khách Top 3 của hãng - sẽ được khôi phục sau gần 3 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Từ tháng 3/2023, hãng này sẽ nối lại đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến một tuần. Đồng thời, hãng cũng tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu và Thượng Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam
Bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam

VOV.VN - Các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình đi, đến Trung Quốc trong bối cảnh nước này thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch Covid-19.

Bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam

Bỏ hạn chế về tần suất chuyến bay giữa Trung Quốc-Việt Nam

VOV.VN - Các hãng hàng không Trung Quốc và nước ngoài có thể nối lại các chuyến bay của mình đi, đến Trung Quốc trong bối cảnh nước này thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch Covid-19.

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh
Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

VOV.VN - Một hãng hàng không của Trung Quốc vừa thông báo, hãng này sẽ khôi phục chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh từ ngày 12/1.

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

VOV.VN - Một hãng hàng không của Trung Quốc vừa thông báo, hãng này sẽ khôi phục chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh từ ngày 12/1.

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay
Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

VOV.VN - Số  Covid-19 ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh sau Đại hội XX. Riêng trong ngày 9/11, sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng, như Bắc Kinh và Quảng Châu đã hủy tới 80% các chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ.

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

Ca Covid-19 ở Trung Quốc tăng không ngừng, Bắc Kinh hủy hầu hết các chuyến bay

VOV.VN - Số  Covid-19 ở Trung Quốc liên tục tăng mạnh sau Đại hội XX. Riêng trong ngày 9/11, sân bay ở các thành phố đầu mối giao thông quan trọng, như Bắc Kinh và Quảng Châu đã hủy tới 80% các chuyến bay, thậm chí có nơi hủy gần như toàn bộ.

Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc
Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 25/8 thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay tới Trung Quốc từ Mỹ được thực hiện bởi 4 hãng hàng không Trung Quốc.

Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

Mỹ đình chỉ 26 chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 25/8 thông báo sẽ đình chỉ 26 chuyến bay tới Trung Quốc từ Mỹ được thực hiện bởi 4 hãng hàng không Trung Quốc.

Nhiều chuyến bay đến Phú Quốc bị hủy do gió lớn máy bay không thể hạ cánh
Nhiều chuyến bay đến Phú Quốc bị hủy do gió lớn máy bay không thể hạ cánh

VOV.VN - Sáng 18/12, do gió quá lớn nên nhiều chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và quốc tế đến sân bay Phú Quốc không thể hạ cánh.

Nhiều chuyến bay đến Phú Quốc bị hủy do gió lớn máy bay không thể hạ cánh

Nhiều chuyến bay đến Phú Quốc bị hủy do gió lớn máy bay không thể hạ cánh

VOV.VN - Sáng 18/12, do gió quá lớn nên nhiều chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và quốc tế đến sân bay Phú Quốc không thể hạ cánh.