Trung Quốc quyết không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc khẳng định công việc tìm kiếm vẫn là nhiệm vụ số một hiện nay.

Trung Quốc khẳng định tìm kiếm máy bay mất tích vẫn là nhiệm vụ ưu tiên số một hiện nay. Trong khi đó, thân nhân hành khách có mặt trên chuyến bay đã tiến hành biểu tình trước Đại sứ quán Malaysia tại Bắc Kinh, phản đối kết luận của phía Malaysia về số phận của chiếc máy bay này. 

Người dân Trung Quốc giơ cao khẩu hiệu biểu tình ngày 25/3 (Ảnh: Reuters)

"Con trai, trái tim bố mẹ đã vỡ tan rồi, con hãy mau về đi. Cơm của mẹ nấu là ngon nhất, Hãng hàng không Malaysia, người còn nợ tôi một lời giải đáp" - Đây là một trong hàng loạt những biểu ngữ mà thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 mang theo khi tiến hành biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Mailaysia tại Bắc Kinh ngày 25/3.

Việc Thủ tướng Malaysia tối 24/3 bất ngờ tuyên bố máy bay mang số hiệu MH370 đã rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương, nhưng không có các chi tiết cụ thể đã khiến thân nhân hành khách hết sức đau buồn và tức giận.

Đa số thân nhân hành khách cho biết, họ không thể chấp nhận kết luận trên của phía Malaysia, vì nó còn có nhiều điểm nghi vấn và không rõ ràng, đặc biệt kết luận trên được đưa ra không dựa trên các chứng cứ cụ thể được tìm thấy, và chỉ dựa vào các số liệu phân tích.

Cuộc biểu tình diễn ra vào khoảng 10h sáng, dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Thân nhân của hành khách vừa đi vừa hô to khẩu hiệu "Chính phủ Malaysia hãy đưa ra chân tướng sự việc", một số người tức giận ném chai nước vào trong sứ quán. Thân nhân hành khách cũng đã chuyển thư kháng nghị cho đại diện Đại sứ quán Malaysia.

Trong lúc này, đại diện phía Malaysia và Chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường các hoạt động trợ giúp tâm lý cho người nhà hành khách để giúp họ vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay. Thông tin cho biết, mỗi thân nhân hành khách sẽ có 2 người trợ giúp tâm lý.

Tại phiên họp Thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 25/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, công việc tìm kiếm vẫn là nhiệm vụ số một hiện nay, quyết không được từ bỏ nỗ lực.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, tàu khảo sát khoa học Tuyết Long đã đến khu vực biển có vật màu trắng mà không quân nước này phát hiện. Ba tàu chiến nước này cũng đã đến vùng biển nghi vấn do vệ tinh của Pháp phát hiện. Lực lượng tìm kiếm trên biển của Trung Quốc tiếp tục phối hợp tìm kiếm với 20 tàu cá đang đánh bắt tại khu vực Ấn Độ Dương, tuy nhiên hiện vẫn chưa phát hiện được gì thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CEO Malaysia Airlines có thể từ chức sau vụ MH370
CEO Malaysia Airlines có thể từ chức sau vụ MH370

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết, ông sẽ không đưa ra quyết định ngay vào lúc này.

CEO Malaysia Airlines có thể từ chức sau vụ MH370

CEO Malaysia Airlines có thể từ chức sau vụ MH370

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết, ông sẽ không đưa ra quyết định ngay vào lúc này.

Malaysia Airlines phải bồi thường khoảng hơn 40 triệu USD
Malaysia Airlines phải bồi thường khoảng hơn 40 triệu USD

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia Airlines có thể sẽ phải bồi thường số tiền lên tới hàng chục triệu USD cho nạn nhân chuyến bay MH370.

Malaysia Airlines phải bồi thường khoảng hơn 40 triệu USD

Malaysia Airlines phải bồi thường khoảng hơn 40 triệu USD

VOV.VN - Hãng hàng không Malaysia Airlines có thể sẽ phải bồi thường số tiền lên tới hàng chục triệu USD cho nạn nhân chuyến bay MH370.

Malaysia Airlines gửi lời chia buồn đến thân nhân MH370
Malaysia Airlines gửi lời chia buồn đến thân nhân MH370

VOV.VN - Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng MH370 đã kết thúc chuyến bay của mình tại phía Nam Ấn Độ Dương.

Malaysia Airlines gửi lời chia buồn đến thân nhân MH370

Malaysia Airlines gửi lời chia buồn đến thân nhân MH370

VOV.VN - Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng MH370 đã kết thúc chuyến bay của mình tại phía Nam Ấn Độ Dương.

Quốc hội Malaysia dành một phút mặc niệm cho nạn nhân MH370
Quốc hội Malaysia dành một phút mặc niệm cho nạn nhân MH370

VOV.VN - Hiện mọi nỗ lực đều tập trung vào tìm kiếm những mảnh vỡ, cũng như hộp đen của chiếc máy bay nhằm xác định nguyên nhân đích xác.

Quốc hội Malaysia dành một phút mặc niệm cho nạn nhân MH370

Quốc hội Malaysia dành một phút mặc niệm cho nạn nhân MH370

VOV.VN - Hiện mọi nỗ lực đều tập trung vào tìm kiếm những mảnh vỡ, cũng như hộp đen của chiếc máy bay nhằm xác định nguyên nhân đích xác.

Thân nhân hành khách MH370 bao vây Đại sứ quán Malaysia
Thân nhân hành khách MH370 bao vây Đại sứ quán Malaysia

VOV.VN - Những người này rất tức giận trước việc Chính phủ Malaysia tuyên bố máy bay gặp nạn mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Thân nhân hành khách MH370 bao vây Đại sứ quán Malaysia

Thân nhân hành khách MH370 bao vây Đại sứ quán Malaysia

VOV.VN - Những người này rất tức giận trước việc Chính phủ Malaysia tuyên bố máy bay gặp nạn mà không đưa ra bằng chứng cụ thể.

CEO Malaysia Airlines: Chúng tôi cảm nhận nỗi đau ghê gớm
CEO Malaysia Airlines: Chúng tôi cảm nhận nỗi đau ghê gớm

VOV.VN - Hãng Malaysia Airlines ngày 25/3 bày tỏ nỗi đau đớn sau khi có tin 239 người trên chuyến bay MH370 đều đã thiệt mạng.

CEO Malaysia Airlines: Chúng tôi cảm nhận nỗi đau ghê gớm

CEO Malaysia Airlines: Chúng tôi cảm nhận nỗi đau ghê gớm

VOV.VN - Hãng Malaysia Airlines ngày 25/3 bày tỏ nỗi đau đớn sau khi có tin 239 người trên chuyến bay MH370 đều đã thiệt mạng.