Trung Quốc rầm rộ chuẩn bị tập trận “Sứ mệnh hoà bình 2014”

VOV.VN - Khoảng 7.000 binh sỹ đến từ 5 nước thuộc Tổ chức hợp tác Thượng Hải đã có mặt tại khu tự trị Nội Mông để tham gia cuộc tập trận.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đứng ra tổ chức diễn tập chống khủng bố trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải trong bối cảnh gần đây Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ tấn công khủng bố. 

Trung tướng Vương Ninh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Chỉ huy trưởng cuộc tập trận cho biết, “Sứ mệnh hoà bình 2014” là cuộc tập trận chống khủng bố thường niên lần thứ 5 trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra từ ngày 24-29/8. 

Binh sỹ Trung Quốc chuẩn bị tham gia tập trận (Ảnh Tân Hoa xã)

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng giữa các quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải, nâng cao năng lực phối hợp tấn công “3 thế lực” gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan; góp phần duy trì hoà bình và ổn định trong khu vực. 

Cũng theo ông Vương Ninh, cuộc tập trận năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước, như: Quy mô lớn nhất trừ trước tới nay, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Tổng tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên và lần đầu tiên tất cả các khoa mục được tổ chức trên lãnh thổ Trung Quốc. 

Đến hôm nay (20/8), khoảng 7.000 binh sỹ đến từ 5 quốc gia thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải gồm Nga, Kazakhstann, Kyrgyzstan, Tajikistan và Trung Quốc đã có mặt tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hoà thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc để chuẩn bị tham gia tập trận. Ngoài ra, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 5 nước quan sát viên là Iran, Pakistan, Afganistan, Mông Cổ, Ấn Độ cùng 3 nước đối tác là Sri Lanka, Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ. Ban tổ chức cũng mời đại diện quan chức quân sự của hơn 60 Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc đến quan sát cuộc tập trận. 

7.000 binh sỹ tham gia cuộc tập trận chủ yếu bao gồm lực lượng lục quân, không quân và đặc nhiệm, được hỗ trợ bởi khoảng 450 phương tiện chuyên dụng như các loại máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa cùng nhiều loại vũ khí hiện đại khác. Riêng Trung Quốc sẽ cử 23 máy bay tham gia tập trận, gồm các loại máy bay chiến đấu hiện đại như J-10, J-11, JH-7, KJ-200… 

Dư luận Trung Quốc có nhiều ký kiến khác nhau về cuộc tập trận lần này. Một số tờ báo chính thống của Trung Quốc đánh giá việc Trung Quốc chủ trì tổ chức cuộc tập trận chống khủng bố trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải có ý nghĩa quan trọng trong việc uy hiếp 3 thế lực khủng bố, ly khai và cực đoan, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hoạt động khủng bố đang có xu hướng gia tăng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trong cộng động mạng bày tỏ lo ngại Trung Quốc thường xuyên tổ chức tập trận quân sự sẽ ảnh hưởng đến tự do hàng không do lực lượng chức năng sẽ ban bố các khu vực cấm bay, có thể tái diễn tình trạng “tắc nghẽn không lưu” như từng xảy ra khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự hồi cuối tháng 7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Mông Cổ
Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Mông Cổ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ông Tập thăm Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch nước và là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Mông Cổ sau 11 năm.

Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Mông Cổ

Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Mông Cổ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ông Tập thăm Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch nước và là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Mông Cổ sau 11 năm.

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni
Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hối thúc Nhật Bản cần phải có suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề lịch sử.

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hối thúc Nhật Bản cần phải có suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề lịch sử.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, 7 tên này đang sinh sống tại Tây Bắc, Trung Quốc và bị bắt do có liên quan đến việc ép buộc các học sinh tại đây phải hiến máu.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, 7 tên này đang sinh sống tại Tây Bắc, Trung Quốc và bị bắt do có liên quan đến việc ép buộc các học sinh tại đây phải hiến máu.

Trung Quốc: Vụ động đất không quá mạnh nhưng thiệt hại lớn
Trung Quốc: Vụ động đất không quá mạnh nhưng thiệt hại lớn

VOV.VN - Cơn địa chấn đã khiến 19 người bị thương, 481 căn nhà bị đổ hoặc hư hại, 8 tuyến đường giao thông bị sạt, nứt.

Trung Quốc: Vụ động đất không quá mạnh nhưng thiệt hại lớn

Trung Quốc: Vụ động đất không quá mạnh nhưng thiệt hại lớn

VOV.VN - Cơn địa chấn đã khiến 19 người bị thương, 481 căn nhà bị đổ hoặc hư hại, 8 tuyến đường giao thông bị sạt, nứt.

Trung Quốc nổ chung cư, Thái Lan nổ nhà máy gây nhiều thương vong
Trung Quốc nổ chung cư, Thái Lan nổ nhà máy gây nhiều thương vong

VOV.VN - Bảy người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau vụ nổ gas tại một tòa nhà dân cư ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc vào ngày 17/8.

Trung Quốc nổ chung cư, Thái Lan nổ nhà máy gây nhiều thương vong

Trung Quốc nổ chung cư, Thái Lan nổ nhà máy gây nhiều thương vong

VOV.VN - Bảy người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau vụ nổ gas tại một tòa nhà dân cư ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc vào ngày 17/8.

Trung Quốc điều 2 tàu nghiên cứu thủy văn ở Trường Sa
Trung Quốc điều 2 tàu nghiên cứu thủy văn ở Trường Sa

 Tổng thống Philippines Aquino cho biết, quân đội nước này đã phát hiện 2 tàu nghiên cứu thủy văn của Trung Quốc ở Bãi Cỏ Rong, thuộc quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc điều 2 tàu nghiên cứu thủy văn ở Trường Sa

Trung Quốc điều 2 tàu nghiên cứu thủy văn ở Trường Sa

 Tổng thống Philippines Aquino cho biết, quân đội nước này đã phát hiện 2 tàu nghiên cứu thủy văn của Trung Quốc ở Bãi Cỏ Rong, thuộc quần đảo Trường Sa.

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc
Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù an ninh đã được "siết chặt" tại các thành phố, những vụ tấn công bạo lực vẫn xảy ra ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

Người dân tộc Triều Tiên đâm chết một số người tại Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù an ninh đã được "siết chặt" tại các thành phố, những vụ tấn công bạo lực vẫn xảy ra ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Lại xảy ra động đất ở Vân Nam, Trung Quốc
Lại xảy ra động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc đã phải huy động quân đội, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy đến cứu hộ.

Lại xảy ra động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

Lại xảy ra động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Nhà chức trách Trung Quốc đã phải huy động quân đội, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy đến cứu hộ.

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014
Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

VOV.VN - Chỉ riêng trong tháng 7/2014, Trung Quốc đã tiến hành điều tra gần 4.500 vụ việc liên quan tới hơn 6.000 người.

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

Số quan chức Trung Quốc bị xử lý tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2014

VOV.VN - Chỉ riêng trong tháng 7/2014, Trung Quốc đã tiến hành điều tra gần 4.500 vụ việc liên quan tới hơn 6.000 người.