Chủ tịch Trung Quốc sắp thăm Mông Cổ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ông Tập thăm Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch nước và là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Mông Cổ sau 11 năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 21 - 22/8 tới. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc. Dự kiến, hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khai khoáng và văn hoá giáo dục.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong một cuộc gặp với Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh chiều 18/8, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho biết, trong thời gian ở thăm Mông Cổ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Miyeegombo Enkhbold, Thủ tướng Norovyn Altankhuyag và có bài phát biểu trước Quốc hội Mông Cổ. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình nhằm tổng kết thành quả quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua đồng thời xác lập chiến lược và định phương hướng hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

Ông Lưu Kiến Siêu cho biết, trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương trở thành mối quan hệ “láng giềng tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt” trên cơ sở có trách nhiệm và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên cũng sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, thảo luận khả năng Mông Cổ tham gia một số sáng kiến hợp tác do Trung Quốc khởi xướng như: Vành đai kinh tế con đường tơ lụa, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á… Kết thúc chuyến thăm, hai bên sẽ ra Tuyên bố chung và ký nhiều hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khai khoáng và giáo dục.

Ông Lưu nói: “Hai bên sẽ xác lập cơ chế hợp tác trong 3 lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng và tài chính tiền tệ; đưa ra định hướng hợp tác kinh tế thương mại, trong đó lấy hợp tác trong các dự án năng lượng, khai khoáng và kết nối hạ tầng làm hướng ưu tiên, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước đạt tiến triển đột phá mới”.

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình thăm Mông Cổ trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc và là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Mông Cổ sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm ký Hiệp ước quan hệ hợp tác hữu nghị song phương. Trung Quốc liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Mông Cổ trong 15 năm trở lại đây, kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 6 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc: Cần quyết liệt đấu tranh chống khủng bố
Chủ tịch Trung Quốc: Cần quyết liệt đấu tranh chống khủng bố

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình chỉ đạo đấu tranh với khủng bố phải cương quyết không được buông lơi dù chỉ một phút.

Chủ tịch Trung Quốc: Cần quyết liệt đấu tranh chống khủng bố

Chủ tịch Trung Quốc: Cần quyết liệt đấu tranh chống khủng bố

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình chỉ đạo đấu tranh với khủng bố phải cương quyết không được buông lơi dù chỉ một phút.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc trong 4 ngày

VOV.VN -Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới
Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh đẩy mạnh phòng thủ biển

VOV.VN - Ông Tập đã nhắc lại chuyện Trung Quốc bị “bắt nạt” trong quá khứ rồi kêu gọi dân chúng và quân đội cứng rắn bảo vệ biên cương.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS
Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tiến hành thăm chính thức 4 nước Brazil, Argentina, Venezuela, CuBa sau khi kết thúc tham dự Hội nghị.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ tiến hành thăm chính thức 4 nước Brazil, Argentina, Venezuela, CuBa sau khi kết thúc tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC
Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

VOV.VN -Đó là thông điệp được Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản Masahiko Komura đưa ra tại Bắc Kinh ngày 4/5.

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc tại APEC

VOV.VN -Đó là thông điệp được Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản Masahiko Komura đưa ra tại Bắc Kinh ngày 4/5.

Độc giả thế giới phản đối lời của Chủ tịch Trung Quốc về Biển Đông
Độc giả thế giới phản đối lời của Chủ tịch Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Rất nhiều độc giả tỏ ra không còn lòng tin vào Trung Quốc và các tuyên bố nước này đưa ra liên quan đến các vấn đề chủ quyền.

Độc giả thế giới phản đối lời của Chủ tịch Trung Quốc về Biển Đông

Độc giả thế giới phản đối lời của Chủ tịch Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Rất nhiều độc giả tỏ ra không còn lòng tin vào Trung Quốc và các tuyên bố nước này đưa ra liên quan đến các vấn đề chủ quyền.

Chủ tịch Trung Quốc công du Mỹ Latin nhằm thúc đẩy quan hệ
Chủ tịch Trung Quốc công du Mỹ Latin nhằm thúc đẩy quan hệ

VOV.VN - Chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra chỉ 1 tháng sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm các nước châu Âu.

Chủ tịch Trung Quốc công du Mỹ Latin nhằm thúc đẩy quan hệ

Chủ tịch Trung Quốc công du Mỹ Latin nhằm thúc đẩy quan hệ

VOV.VN - Chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra chỉ 1 tháng sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm các nước châu Âu.

Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị cảnh sát tăng cường chống khủng bố
Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị cảnh sát tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Ông cũng cam kết trừng phạt nghiêm khắc những kẻ khủng bố.

Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị cảnh sát tăng cường chống khủng bố

Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị cảnh sát tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Ông cũng cam kết trừng phạt nghiêm khắc những kẻ khủng bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.