Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch

VOV.VN - Trung Quốc cũng đã lập danh sách các mặt hàng Mỹ phải chịu mức thuế trả đũa trị giá 50 tỷ USD.

Sáng nay (15/6), Trung Quốc tuyên bố sẽ nhanh chóng trả đũa nếu Mỹ áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, gây phương hại tới lợi ích của nước này.

Cái bắt tay của 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Trung không ngăn chặn được nguy cơ chiến tranh thương mại?. Ảnh: CNBC

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sự điều chỉnh đối với danh sách các mặt hàng chịu thuế của Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD.

Mỹ và Trung Quốc đang có những động thái hướng tới một cuộc chiến thương mại sau khi một số vòng đàm phán thất bại trong việc giải quyết những phàn nàn của Mỹ về chính sách công nghiệp của Trung Quốc, sự tiếp cận thị trường cũng như mức thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ lên tới 375 tỷ USD.

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump ngày 16/6 sẽ công bố chi tiết danh sách 800 mặt hàng chịu thuế của Trung Quốc, giảm so với 1.300 mặt hàng được đề xuất trước đó. Theo các quan chức chính quyền Mỹ, Tổng thống Trump quyết tâm sẽ áp thuế ở mức đáng kể đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đã lập danh sách các mặt hàng Mỹ phải chịu mức thuế trả đũa trị giá 50 tỷ USD, bao gồm thịt bò và đậu nành, tức là nhắm thẳng tới những người ủng hộ Tổng thống Trump tại khu vực nông thôn Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận tiếp tục phản ứng mạnh với chính sách thuế nhôm, thép của Mỹ
Dư luận tiếp tục phản ứng mạnh với chính sách thuế nhôm, thép của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng chính sách tăng thuế thép và nhôm là cần thiết để bảo vệ ngành chế tạo và tầng lớp lao động Mỹ, vốn bị chịu nhiều thiệt hại.

Dư luận tiếp tục phản ứng mạnh với chính sách thuế nhôm, thép của Mỹ

Dư luận tiếp tục phản ứng mạnh với chính sách thuế nhôm, thép của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cho rằng chính sách tăng thuế thép và nhôm là cần thiết để bảo vệ ngành chế tạo và tầng lớp lao động Mỹ, vốn bị chịu nhiều thiệt hại.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại
Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc ngày 19/5 kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 2, trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ một cuộc chiến thương mại.

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

Mỹ-Trung đạt thỏa thuận tránh nguy cơ chiến tranh thương mại

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc ngày 19/5 kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 2, trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ một cuộc chiến thương mại.

Các nước EU phối hợp để đối phó việc Mỹ đánh thuế thép nhập khẩu
Các nước EU phối hợp để đối phó việc Mỹ đánh thuế thép nhập khẩu

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức cũng khẳng định, Liên minh Châu Âu đã xem xét và chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.

Các nước EU phối hợp để đối phó việc Mỹ đánh thuế thép nhập khẩu

Các nước EU phối hợp để đối phó việc Mỹ đánh thuế thép nhập khẩu

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Đức cũng khẳng định, Liên minh Châu Âu đã xem xét và chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico
Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

VOV.VN - Mỹ đồng thời thông báo đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Argentina, Australia và Brazil về vấn đề này.

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

Mỹ hoãn quyết định áp thuế nhôm thép cho EU, Canada và Mexico

VOV.VN - Mỹ đồng thời thông báo đã đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Argentina, Australia và Brazil về vấn đề này.