Trung Quốc trừng phạt 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ vì vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7/4 công bố quyết định về “áp dụng các biện pháp đáp trả” đối với các cá nhân và tổ chức của Mỹ liên quan cuộc gặp của Chủ tịch Hạ viện nước này với lãnh đạo Đài Loan.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có 2 tổ chức và 4 cá nhân của Mỹ bị “áp dụng các biện pháp đáp trả”, bao gồm Viện Hudson, một cơ quan nghiên cứu chính sách nổi tiếng trong cộng đồng những chính trị gia bảo thủ ở Mỹ, cùng Chủ tịch Viện Sarah May Stern và Viện trưởng John Walters; Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, nơi tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ và lãnh đạo Đài Loan, cùng cựu Giám đốc Điều hành Quỹ Reagan John Heubusch và Giám đốc Hành chính của quỹ M. Drake – những người phụ trách công tác điều hành thư viện.

Quyết định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, Viện Hudson và Thư viện Reagan đã cung cấp nền tảng và tạo thuận lợi cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tham gia vào các hoạt động ly khai đòi “Đài Loan độc lập” ở Mỹ, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và các quy định trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng với 2 tổ chức gồm nghiêm cấm các trường đại học, học viện và các tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc thực hiện các giao dịch, trao đổi, hợp tác với các tổ chức này.

Trong khi đó, 4 cá nhân sẽ không được cấp visa và cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, cũng như phong tỏa động sản, bất động sản và các loại tài sản trên lãnh thổ nước này. Các tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch, hợp tác với các cá nhân này.

Trước đó, cùng ngày, Trung Quốc vừa tuyên bố áp dụng thêm lệnh trừng phạt đối với đại diện của Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim) và 2 tổ chức của vùng lãnh thổ này.

Các lệnh trừng phạt liên tiếp được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tiếp bà Thái Anh Văn, trở thành nhân vật cấp cao nhất của Mỹ gặp một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ trong nhiều thập kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 7/4 ra các thông báo về trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo vùng lãnh thổ này với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 7/4 ra các thông báo về trừng phạt các cá nhân và tổ chức của Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo vùng lãnh thổ này với Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

VOV.VN - Phát biểu khi gặp Tổng thống Pháp và lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/4 cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên cần tạo điều kiện cho đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin.

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi các bên tích lũy lòng tin cho hòa đàm về Ukraine

VOV.VN - Phát biểu khi gặp Tổng thống Pháp và lãnh đạo châu Âu tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 6/4 cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên cần tạo điều kiện cho đình chiến hòa đàm bằng tích lũy lòng tin.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?
Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?
Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn
Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5/4 đã tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại California bất chấp những cảnh báo từ phía Trung Quốc.