Trung Quốc tập trận hải quân chung với Nga và Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (11/3) cho biết sẽ cùng Iran và Nga tổ chức tập trận hải quân chung gần Vịnh Oman trong tuần này.

Theo một tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận hải quân chung mang tên “Vành đai An ninh-2024”, sẽ được tiến hành từ ngày 11-15/3 gần Vịnh Oman nhằm cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực.

Trung Quốc cử các tàu khu trục tên lửa Urumqi, Lâm Nghi (Linyi) và tàu tiếp tế tổng hợp Đông Bình Hồ (Dongpinghu) của biên đội tàu hộ tống thứ 45 tham gia tập trận.

Tuyên bố của phía Trung Quốc khẳng định, cuộc tập trận nằm trong kế hoạch thường niên và dựa trên đồng thuận đạt được giữa 3 nước Trung Quốc, Nga và Iran.

Thông tin về cuộc tập trận đã được truyền thông Iran và Nga công bố từ đầu tháng 2 và nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông phương Tây. Đáng chú ý hơn khi cuộc tập trận năm nay diễn ra trùng vào thời điểm cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lực lượng Houthi ở Yemen cũng tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Thông tin công khai cho thấy, hải quân ba nước từng tổ chức cuộc tập trận trên biển tại khu vực này từ ngày 15-19/3/2023. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi đó tuyên bố, cuộc tập trận “Vành đai An ninh-2023” được phát triển trên cơ sở cuộc tập trận chung trên biển giữa Trung Quốc, Iran và Nga tổ chức vào các năm 2019 và 2022.

Đây là cuộc tập trận chung trên biển thứ 4 có sự tham gia của cả 3 nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ khí gas mỏ than ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích
Nổ khí gas mỏ than ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích

VOV.VN - Một vụ nổ khí gas mỏ than nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Nổ khí gas mỏ than ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích

Nổ khí gas mỏ than ở Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích

VOV.VN - Một vụ nổ khí gas mỏ than nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc khiến 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp
Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp
Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng mới đây kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp tục, đối thoại trực tiếp và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc xung đột hiện nay.

Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp

Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp xúc và đối thoại trực tiếp

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng mới đây kêu gọi Nga và Ukraine tăng cường tiếp tục, đối thoại trực tiếp và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp khả thi cho cuộc xung đột hiện nay.