Trung Quốc thanh lọc môi trường mạng, xóa gần 40% số lượng ứng dụng

VOV.VN - Trong các nỗ lực làm trong sạch môi trường mạng internet, Trung Quốc đã xoá bỏ gần 40% số lượng App (ứng dụng) trên mạng xã hội.

 

Tính đến tháng 10/2021, tổng số chương trình ứng dụng (App) ở Trung Quốc đã giảm xuống còn 2,78 triệu ứng dụng, giảm 38,5% trong vòng 3 năm qua. Nguyên nhân là do tác dụng của luật an ninh dữ liệu và việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát các nền tảng công nghệ lớn.

Cách đây gần 3 năm vào tháng 1/2019, Bắc Kinh đã triển khai chiến lược chống lại hành vi thu thập thông tin bất hợp pháp. Chỉ trong  vòng 12 tháng, số lượng ứng dụng đã giảm khoảng 850.000. Đây là hoạt động kiểm tra quy mô lớn đầu tiên của Chính phủ Trung Quốc đối với các chương trình ứng dụng. Từ tháng 12/2020 đến tháng 10 năm nay, số lượng các App ứng dụng giảm 670.000. Theo số liệu do Bộ Công nghiệp và Thông tin hóa của Trung Quốc, chỉ trong tháng 7/2021, 220.000 ứng dụng đã bị xóa khỏi hệ thống trong một hoạt động làm trong sạch mạng kéo dài 6 tháng.

Cũng như nhiều quốc gia khác, hầu hết các p ứng dụng ở Trung Quốc là trò chơi điện tử và cứ 4 ứng dụng thì có 1 ứng dụng là trò chơi. Tuy nhiên, vào tháng 10/2021, số lượng ứng dụng trò chơi giảm xuống còn 679.000 so với gần 910.000 vào năm 2019. Kể từ tháng 7 năm nay, cơ quan quản lý của Trung Quốc không phê duyệt trò chơi trực tuyến mới.

Trong năm nay, Trung Quốc tập trung giám sát việc thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp, yêu cầu cấp quyền quá mức trên thiết bị của người dùng và chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba mà không được sự đồng ý. Việc tăng cường quản lý các chương trình ứng dụng của Trung Quốc nhằm tăng cường hiệu quả của các luật, quy định về quản lý dữ liệu và thông tin cá nhân.

Hiện, vẫn còn một số lượng lớn ứng dụng mới được đăng ký. Trong tháng 10 năm nay, 110.000 ứng dụng mới được đưa vào cửa hàng ứng dụng, tuy nhiên số lượng ứng dụng bị xóa lên tới 130.000 ứng dụng.

Trong một động thái mới nhất, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc mới đây ban hành dự thảo “Điều lệ quản lý an ninh dữ liệu mạng” nhằm thực hiện các luật về quản lý, xử lý an ninh dữ liệu mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong không gian mạng.

“Điều lệ quản lý an ninh dữ liệu mạng” được ban hành theo kế hoạch lập pháp năm 2021 của Quốc Vụ viện Trung Quốc và đang được trưng cầu lấy ý kiến công khai từ người dân. Khi điều lệ có hiệu lực thi hành chính thức, dự kiến các ứng dụng sẽ tiếp tục giảm hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt
Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt

VOV.VN - Số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hôm qua (21/12) cho thấy, trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng học tập quá mức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hơn 80% cơ sở dạy thêm các môn văn hóa ở nước này đã đóng cửa hoặc chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt

Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt

VOV.VN - Số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hôm qua (21/12) cho thấy, trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng học tập quá mức cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, hơn 80% cơ sở dạy thêm các môn văn hóa ở nước này đã đóng cửa hoặc chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Trung Quốc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu gắt gao thế nào?
Trung Quốc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu gắt gao thế nào?

Do lo ngại nguy cơ lây lan COVID-19, nhiều lô hàng khi nhập khẩu vào Trung Quốc bị kiểm tra trực tiếp 100%.

Trung Quốc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu gắt gao thế nào?

Trung Quốc kiểm soát hàng hóa nhập khẩu gắt gao thế nào?

Do lo ngại nguy cơ lây lan COVID-19, nhiều lô hàng khi nhập khẩu vào Trung Quốc bị kiểm tra trực tiếp 100%.

Trung Quốc trừng phạt 4 quan chức Mỹ, trả đũa vấn đề Tân Cương
Trung Quốc trừng phạt 4 quan chức Mỹ, trả đũa vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 21/12 đã tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc “vi phạm nhân quyền” ở Tân Cương.

Trung Quốc trừng phạt 4 quan chức Mỹ, trả đũa vấn đề Tân Cương

Trung Quốc trừng phạt 4 quan chức Mỹ, trả đũa vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 21/12 đã tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc “vi phạm nhân quyền” ở Tân Cương.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào
Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

Trung Quốc nói về “ích lợi” của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào không những mang lại lợi ích cho Trung Quốc và Lào mà còn mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.