Trung Quốc thí điểm rút ngắn cách ly, Bắc Kinh bùng phát Covid từ quán bar

VOV.VN - Một số thành phố Trung Quốc như Bắc Kinh, Nam Kinh và Vũ Hán, đang thí điểm rút ngắn thời gian cách ly từ 3 đến 7 ngày đối với người nhập cảnh, hiện chỉ còn yêu cầu 7 ngày cách ly tập trung và 7 ngày cách ly tại nhà.

Thông tin về việc Bắc Kinh rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh được tờ Thời báo Hoàn cầu xác nhận sau khi liên hệ với đường dây nóng phòng chống Covid-19 của thành phố ngày 12/6. Theo đó, họ được thông báo bắt đầu từ ngày 15/5, Bắc Kinh đã rút ngắn thời gian cách ly tập trung từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Các xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng nguyên phải được thực hiện theo yêu cầu trong thời gian cách ly.

Trước đó, quan chức Bắc Kinh đã thông báo rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh tại cuộc họp báo ngày 4/5 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày tại các cơ sở chỉ định và 7 ngày cách ly tại nhà nếu điểm đến là Bắc Kinh.

Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc cũng xác nhận đã đưa ra sự điều chỉnh tương tự. Họ cho biết, 4 lần xét nghiệm axit nucleic trong 7 ngày cách ly tập trung và 3 lần khác trong 7 ngày cách ly tại nhà sẽ phải được thực hiện, đồng thời nhắc nhở chính sách này sẽ được cập nhật liên tục dựa trên tình hình dịch bệnh và sự điều chỉnh hiện tại chỉ trong giai đoạn thử nghiệm bắt đầu từ thứ Sáu (ngày 10/6) và sẽ kéo dài đến 17/6.

Ngoài Nam Kinh, một số thành phố khác ở tỉnh Giang Tô, như Dương Châu, Tô Châu, Vô Tích, Nam Thông... cũng áp dụng chính sách tương tự, theo truyền thông Trung Quốc.

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, trước đây yêu cầu người nhập cảnh cách ly tổng cộng 21 ngày, nhưng nay cũng đã giảm bớt 1 tuần trong lần điều chỉnh chính sách mới nhất. Sau 7 ngày cách ly tập trung, người nhập cảnh được phép chuyển đến nhà riêng trong hoặc ngoài Vũ Hán trong một vòng khép kín để thực hiện 7 ngày cách ly còn lại.

Các nơi khác ở Trung Quốc, như Quảng Châu, Hạ Môn, Thành Đô, Tế Nam và Đại Liên vẫn tiếp tục thực hiện quy định cách ly 14 + 7 hoặc 10 + 7.

Đặc khu hành chính Macau trong một thông báo chính thức mới đây cũng cho biết, từ 15/6, Macao sẽ điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, cùng 7 ngày tự theo dõi sức khỏe, theo cách làm của Trung Quốc đại lục. Ngoài ra, Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành cũng cho biết, 4 thành phố ở đại lục đang tiến hành đánh giá quá trình thử nghiệm cách ly 7 + 7 và Macau cũng không loại trừ thực hiện các biện pháp tương tự.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 cục bộ mạnh nhất bắt nguồn từ một quán bar ở trung tâm thành phố với quy mô và mức độ nghiêm trọng hơn những đợt dịch trước, khiến số ca nhiễm tăng nhanh chóng chỉ sau vài ngày.

Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố mở cửa trở lại các địa điểm công cộng một cách thận trọng, Bắc Kinh lại bị đợt bùng phát dịch mới bủa vây. Tính đến chiều 12/6, 166 trường hợp dương tính đã được báo cáo liên quan đến ổ dịch quán bar Siêu thị Thiên Đường ở một trong những con phố sầm uất nhất tại khu vực mua sắm và giải trí về đêm nổi tiếng tại quận Triều Dương, ngay trung tâm thành phố chỉ trong 4 ngày, trong đó 145 trường hợp là khách đến quán bar.

Riêng 24 giờ qua, Bắc Kinh đã báo cáo 51 ca dương tính, theo số liệu công bố sáng 13/6. Các ca bệnh hiện phân bố ở 14/16 quận trong thành phố. Theo quan chức Bắc Kinh, làn sóng dịch này khó khăn hơn về mặt ngăn chặn và kiểm soát so với các đợt bùng phát nghiêm trọng trước đó.

Ông Từ Hòa Kiến, người phát ngôn chính quyền thành phố, cho biết: “Đợt dịch cục bộ quy mô ở quán bar Siêu thị Thiên đường, quận Triều Dương, Bắc Kinh rất dữ dội, công tác phòng chống khó hơn đợt bùng phát cục bộ ở chợ đầu mối Tân Phát Địa và đợt dịch vừa qua, hiện vẫn có nguy cơ lan ra bên ngoài.”

Hồi tháng 6 đến tháng 8/2020, hơn 300 người đã bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát liên quan đến chợ bán buôn nông sản Tân Phát Địa, một trong những đợt dịch lớn nhất mà Bắc Kinh trải qua trong hơn hai năm. 

Các chuyên gia ở Bắc Kinh đồng ý với nhận định về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát mới, đồng thời lưu ý nó có nguy cơ lan sang nhiều thành phố hơn, mặc dù Bắc Kinh đã phản ứng nhanh với virus. Ông Vương Quảng Phát, một chuyên gia về hô hấp tại Bắc Kinh, khi trả lời truyền thông trong nước đánh giá, biến thể Omicron gây ra đợt dịch mới nhất ở Bắc Kinh khó phát hiện hơn và có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với năm 2020. Vì Bắc Kinh là một đại đô thị, sự di chuyển của người dân là rất lớn, nên dịch lan sang các thành phố khác, đặc biệt là các thành phố lân cận là khó tránh khỏi.

Hiện Bắc Kinh đang đẩy nhanh tiến trình sàng lọc rủi ro. Các cuộc xét nghiệm hàng loạt lại được tiến hành đối với các khu vực và đối tượng trọng điểm. Từ hôm nay (13/6) đến thứ Tư (15/4), 3,5 triệu dân ở Triều Dương, quận đông dân nhất thủ đô, sẽ phải tiến hành 3 đợt xét nghiệm liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có xu hướng tăng mạnh trở lại
Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có xu hướng tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Quan chức y tế Bắc Kinh ngày 11/6 cho biết, đợt dịch Covid-19 tái bùng phát tại đây từ một quán bar đang ở giai đoạn lây lan nhanh chóng và nguy cơ lây truyền vẫn cao sau khi số ca dương tính đã lên tới 115 trường hợp chỉ sau chưa đầy 2 ngày

Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có xu hướng tăng mạnh trở lại

Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có xu hướng tăng mạnh trở lại

VOV.VN - Quan chức y tế Bắc Kinh ngày 11/6 cho biết, đợt dịch Covid-19 tái bùng phát tại đây từ một quán bar đang ở giai đoạn lây lan nhanh chóng và nguy cơ lây truyền vẫn cao sau khi số ca dương tính đã lên tới 115 trường hợp chỉ sau chưa đầy 2 ngày

Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền Covid-19
Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền Covid-19

VOV.VN - Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua (8/6) tuyên bố đã “cắt đứt hiệu quả” chuỗi lây truyền Covid-19 sau 5 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo bên ngoài khu vực cách ly.

Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền Covid-19

Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố cắt đứt chuỗi lây truyền Covid-19

VOV.VN - Giới chức thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua (8/6) tuyên bố đã “cắt đứt hiệu quả” chuỗi lây truyền Covid-19 sau 5 ngày liên tiếp không phát hiện trường hợp mắc bệnh nào được báo cáo bên ngoài khu vực cách ly.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19
Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

Cuộc sống bên trong Tây An - nơi Trung Quốc siết chặt phong tỏa để chặn Covid-19

VOV.VN - Những biện pháp chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc có thể nói là khắc nghiệt nhất thế giới. Tại Tây An – điểm nóng dịch bệnh mới đây, người ta đã tiến hành phong tỏa gắt gao và cư dân thành phố phải bước qua chuỗi ngày gian khó. Bù lại, Covid-19 từng bước bị đẩy lùi.