Trung Quốc và Đức muốn trở thành kiểu mẫu của hợp tác cùng thắng

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Angela Merkel ngày 26/3 tập trung trao đổi hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn quản trị toàn cầu Trung - Pháp tại Paris, Pháp ngày 26/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã tập trung trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế cũng như khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù đối mặt với cục diện tình hình thế giới phức tạp, các nhân tố không ổn định và không xác định ngày càng gia tăng, tuy nhiên hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Đức vẫn giữ được xu thế phát triển ổn định.

Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại Trung Quốc cũng tăng 140%. Thời gian tới, Trung Quốc mong muốn tiếp tục cùng với phía Đức đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho hai nước cũng như người dân hai nước.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra đề xuất 3 điểm định hướng quan hệ Trung Quốc – Đức thời gian tới bao gồm: Một là, đưa hợp tác Trung Quốc - Đức trở thành kiểu mẫu của hợp tác cùng thắng trên thế giới. Hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, năng lượng mới, thành phố thông minh…. Hai là, định hướng quan hệ Trung Quốc – châu Âu nhằm tăng thêm các nhân tố ổn định cho thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, với vai trò là hai lực lượng ổn định và chủ thể kinh tế quan trọng của thế giới, đẩy mạnh hợp tác quan hệ Trung Quốc - châu Âu phù hợp với lợi ích của hai bên, đồng thời tăng thêm các nhân tố ổn định cho cục diện thế giới đang đan xen phức tạp như hiện nay. Ba là, cùng nhau thúc đẩy quản trị toàn cầu để bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Trung Quốc mong muốn cùng với Đức bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, Đức và Trung Quốc có lợi ích chung rộng rãi. Thời gian qua hai bên cũng tiến hành giao lưu hợp tác mật thiết trên nhiều lĩnh vực và nhiều cấp độ. Đức mong muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại Đức - Trung Quốc trong thời đại số hóa, tận dụng các cơ hội mà quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc đem lại. Về phần mình, phía Đức cũng khẳng định sẽ tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến Đức đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel
Trung Quốc phản đối Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel

VOV.VN - Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng chính thức về việc Mỹ công nhận chủ quyền của cao nguyên Golan thuộc Israel.

Trung Quốc phản đối Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel

Trung Quốc phản đối Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel

VOV.VN - Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng chính thức về việc Mỹ công nhận chủ quyền của cao nguyên Golan thuộc Israel.

Tổng thống Pháp kêu gọi mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc
Tổng thống Pháp kêu gọi mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc

VOV.VN - Sau Italy và Công quốc Monaco, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/3 tới Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ngắn tới châu Âu.

Tổng thống Pháp kêu gọi mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc

Tổng thống Pháp kêu gọi mối quan hệ đối tác cân bằng với Trung Quốc

VOV.VN - Sau Italy và Công quốc Monaco, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24/3 tới Pháp, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ngắn tới châu Âu.

Trung Quốc đặt mua 300 máy bay Airbus
Trung Quốc đặt mua 300 máy bay Airbus

VOV.VN - Hợp đồng được ký kết ngày 25/3, nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc đặt mua 300 máy bay Airbus

Trung Quốc đặt mua 300 máy bay Airbus

VOV.VN - Hợp đồng được ký kết ngày 25/3, nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

EU quyết tâm đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc
EU quyết tâm đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, EU đã công bố kế hoạch nhằm tái cân bằng các mối quan hệ với Trung Quốc.

EU quyết tâm đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc

EU quyết tâm đoàn kết trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, EU đã công bố kế hoạch nhằm tái cân bằng các mối quan hệ với Trung Quốc.

Chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc gây nhiều chú ý
Chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc gây nhiều chú ý

VOV.VN - Giới quan sát nhận thấy nhiều ý nghĩa đặc biệt trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc gây nhiều chú ý

Chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Trung Quốc gây nhiều chú ý

VOV.VN - Giới quan sát nhận thấy nhiều ý nghĩa đặc biệt trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.