Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu

VOV.VN - Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York, Mỹ ngày 21/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược, tích cực tham gia quản trị toàn cầu và hợp sức ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov diễn ra bên lề kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 21/9 giờ New York.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh, các đồng thuận mới đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp quan trọng ở Samarkand đã chỉ rõ phương hướng phát triển cho quan hệ song phương Trung - Nga.

Ông cho rằng, trước cục diện quốc tế đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, với tư cách là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc và Nga cần phát huy vai trò xứng đáng. “Hai bên cần làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất chất lượng cao, tham gia tích cực vào quản trị toàn cầu, hợp sức ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy trật tự quốc tế phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn.”

Về phần mình, ông Lavrov cho biết, phía Nga sẵn sàng thực hiện đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực song phương.

Ông tái khẳng định sự đánh giá cao và ủng hộ tích cực của Moscow đối với Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp và hợp tác giữa hai bên tại các tổ chức quốc tế và khu vực, như Liên Hợp Quốc, SCO và BRICS.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình Ukraine và Bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề Ukraine, ông Vương Nghị hy vọng các bên không từ bỏ các nỗ lực đối thoại và kiên trì giải quyết các mối quan ngại về an ninh thông qua đàm phán hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định quan điểm “an ninh không thể tách rời” của Nga và cho biết Moscow vẫn muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại đàm phán.

Trong khi đó, theo hãng tin TASS của Nga, ông Vương Nghị nhấn mạnh Nga là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an và phải tiếp tục đóng vai trò quan trọng của mình trong Liên Hiệp Quốc. Không ai có thể tước quyền của Nga.

Cũng trong ngày 21/9, khi trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố, phương Tây không thể làm lung lay nền kinh tế Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, ngược lại những hạn chế chống Nga đã gây ra thiệt hại cho người dân các nước phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu
Nga: Thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga đã tuyên bố ngày 19/9 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc rằng, điện Kremlin coi việc tăng cường quan hệ với Bắc Kinh là mục tiêu hàng đầu.

Nga: Thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Nga: Thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Nga đã tuyên bố ngày 19/9 trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc rằng, điện Kremlin coi việc tăng cường quan hệ với Bắc Kinh là mục tiêu hàng đầu.

Nga ủng hộ các biện pháp của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan
Nga ủng hộ các biện pháp của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Nga, các quan chức cấp cao hai nước ngày 19/9 đã tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược, nhất trí ủng hỗ lẫn nhau theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và cùng duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

Nga ủng hộ các biện pháp của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

Nga ủng hộ các biện pháp của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Nga, các quan chức cấp cao hai nước ngày 19/9 đã tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược, nhất trí ủng hỗ lẫn nhau theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia và cùng duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược
Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước sẽ tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật từ 18-19/9.

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

Trung Quốc và Nga tổ chức tham vấn an ninh chiến lược

VOV.VN - Chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nước sẽ tổ chức Tham vấn An ninh Chiến lược và Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật từ 18-19/9.