Trung Quốc xây dựng Mặt Trăng thành căn cứ tiền duyên khám phá không gian sâu

VOV.VN - Tiết lộ mới đây với CCTV, ông Ngô Vĩ Nhân, kiến trúc sư trưởng Chương trình thám hiểm Mặt Trăng Trung Quốc cho biết, vào khoảng năm 2028, trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng sẽ cơ bản định hình, trở thành căn cứ tiền duyên khám phá không gian sâu của nước này. 

Theo kế hoạch trong giai đoạn 4 chương trình thám hiểm Mặt Trăng và sứ mệnh khám phá không gian sâu do Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc công bố mới đây, nước này sẽ hoàn thành việc xây dựng cơ bản trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng trong giai đoạn này và sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu trên sao Hỏa, cũng như khám phá các hành tinh khác.

Cụ thể lộ trình tiếp theo là tàu Hằng Nga-6 sẽ được phóng lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2025 với sứ mệnh lấy mẫu trên phần tối của Mặt Trăng và mang trở lại Trái Đất. Tàu Hằng Nga-7 sẽ phóng vào khoảng năm 2026 với nhiệm vụ thăm dò tài nguyên và môi trường ở cực Nam Mặt Trăng và đặt nền móng cho việc xây dựng trạm nghiên cứu khoa học Mặt Trăng quốc tế. Tàu Hằng Nga-8 sẽ được phóng vào khoảng năm 2028. Trong đó, Hằng Nga-7 và 8 sẽ tạo nên định hình cơ bản của trạm nghiên cứu khoa học ở cực Nam Mặt Trăng.

Ông Ngô Vĩ Nhân, kiến trúc sư trưởng của Chương trình thám hiểm Mặt Trăng cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng vào trước năm 2035 và cũng hy vọng đây sẽ trở thành chương trình khoa học lớn của đất nước.”

Ông Ngô còn cho biết, Trung Quốc đang phát triển một hệ thống mới sử dụng năng lượng hạt nhân để giải quyết nhu cầu năng lượng cao và lâu dài của trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng. Nước này cũng đang luận chứng việc đưa Mặt Trăng trở thành căn cứ chính, với việc xây dựng mạng Internet Mặt Trăng để có thể thực hiện việc truyền tín hiệu dữ liệu, điều hướng, viễn thám... giữa Trái Đất và Mặt Trăng cũng như các hành tinh.

Khi được hỏi liệu có thể coi Mặt Trăng là căn cứ tiền duyên để Trung Quốc tiếp tục khám phá không gian sâu hay không, câu trả lời của ông Ngô Vĩ Nhân là khẳng định: “Vì vậy có người nói rằng, sau này cất cánh từ Mặt Trăng bay đến sao Hỏa và các hành tinh khác sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức. Nếu cất cánh từ Mặt Trăng, mức độ khó khăn sẽ ít hơn nhiều.”

Cũng theo ông Ngô Vĩ Nhân, nếu tàu Hằng Nga-6 thành công trong việc lấy mẫu ở phần tối của Mặt Trăng và đem về Trái Đất, đây sẽ là lần đầu tiên nhân loại làm được điều này.

Ngoài ra, theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, nước này cũng đã lên kế hoạch cho sứ mệnh lấy mẫu trên sao Hỏa và các tiểu hành tinh, thám hiểm sao Mộc, sao Thiên Vương và các hành tinh khác trong 10 đến 15 năm. Trong tương lai, các tàu thăm dò của Trung Quốc cũng sẽ đi đến rìa của hệ mặt trời để khám phá khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 5/8 tuyên bố phóng thành công một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Theo các thông tin công khai, đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm nước này phóng phương tiện tái sử dụng trong nhiệm vụ trên và dưới quỹ đạo Trái Đất.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 5/8 tuyên bố phóng thành công một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Theo các thông tin công khai, đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm nước này phóng phương tiện tái sử dụng trong nhiệm vụ trên và dưới quỹ đạo Trái Đất.

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Nga rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế: Thêm bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Yury Borisov mới đây cho biết, Nga quyết định sẽ rút khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024. Trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng, tuyên bố này được cho là bước lùi của quan hệ Nga - Mỹ.

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ
Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Chiều 24/7, Trung Quốc đã phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên – 2 trong 3 mô-đun và cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ nước này.

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

Trung Quốc phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Chiều 24/7, Trung Quốc đã phóng thành công phòng thí nghiệm Vấn Thiên – 2 trong 3 mô-đun và cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên của trạm vũ trụ nước này.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1
NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1

VOV.VN - NASA ngày 16/11 đã phóng thành công tàu vũ trụ Mặt trăng Artemis-1 sau 3 lần bị trì hoãn do các yếu tố từ thời tiết cho tới trục trặc kỹ thuật.

NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1

NASA phóng thành công tàu vũ trụ Mặt Trăng Artemis-1

VOV.VN - NASA ngày 16/11 đã phóng thành công tàu vũ trụ Mặt trăng Artemis-1 sau 3 lần bị trì hoãn do các yếu tố từ thời tiết cho tới trục trặc kỹ thuật.

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ
Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trưa 12/11, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-5 (Tianzhou-5) của Trung Quốc đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ trong khoảng hai giờ sau khi phóng lên, lập kỷ lục mới về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ.

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

Tàu Thiên Châu-5 lập kỷ lục về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trưa 12/11, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-5 (Tianzhou-5) của Trung Quốc đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ trong khoảng hai giờ sau khi phóng lên, lập kỷ lục mới về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ.