Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19

VOV.VN - Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) năm 2017, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát nước này đã phê bình và xử lý 410.000 người do quan liêu, hình thức.

Số liệu trên được công bố trong một bài viết đăng trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (CCDI) ngày 9/10.

Theo đó, kể từ Đại hội 19 tổ chức hồi tháng 10/2017 đến cuối tháng 8/2022, cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên cả nước Trung Quốc đã điều tra, xử lý 273.000 vụ việc liên quan đến chủ nghĩa hình thức, quan liêu, phê bình, giáo dục và xử lý 410.000 người, trong đó có 243.000 người bị kỷ luật đảng và xử phạt hành chính.

CCDI nhấn mạnh, việc chấn chỉnh căn bệnh cứng đầu của chủ nghĩa hình thức, quan liêu, nhằm giảm bớt gánh nặng cho cơ sở là quyết sách của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp của Trung Quốc coi việc chấn chỉnh bệnh hình thức, quan liêu, làm tăng gánh nặng cho cơ sở là một trong những nội dung quan trọng của việc đi sâu chấn chỉnh “bốn tác phong”, gồm chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và lối sống xa hoa. Từ tháng 1/2020, CCDI đã bổ sung dữ liệu điều tra và xử lý vấn đề hình thức và quan liêu vào bảng thống kê quốc gia về điều tra và xử lý vi phạm tinh thần “Tám quy định” về tác phong làm việc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

CCDI đã yêu cầu tăng cường giám sát và ra quyết định, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vấn đề như coi trọng hình thức, coi nhẹ hiệu quả thực tiễn, xa rời thực tế, hời hợt qua loa..., cũng như các vấn đề đã tồn tại từ trước như văn bản, hội họp quá nhiều, kiểm tra đánh giá thường xuyên quá mức, làm tăng thêm gánh nặng cho cơ sở.

CCDI cũng cho biết, cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát các cấp Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường dẹp bỏ chủ nghĩa hình thức và quan liêu, cũng như không ngừng kiện toàn cơ chế giảm gánh nặng cho cơ sở trong dài hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”
Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã tiến hành lập án điều tra đối với cựu Giám đốc, Bí thư đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Merchant China Điền Huệ Vũ, đồng thời quyết định khai trừ đảng và cách mọi chức vụ của ông này.

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

Một cựu quan chức ngân hàng Trung Quốc bị “song khai”

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã tiến hành lập án điều tra đối với cựu Giám đốc, Bí thư đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Merchant China Điền Huệ Vũ, đồng thời quyết định khai trừ đảng và cách mọi chức vụ của ông này.

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực
14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

VOV.VN - Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra.

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

14 quan chức Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong mua bán lương thực

VOV.VN - Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, chưa đầy một năm kể từ khi nước này tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực, ít nhất 14 quan chức cấp tỉnh đã bị điều tra.

Trung Quốc xử lý gần 20 quan chức ở Cát Lâm và Thượng Hải vì Covid-19
Trung Quốc xử lý gần 20 quan chức ở Cát Lâm và Thượng Hải vì Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng số ca Covid-19 ở Thượng Hải và Cát Lâm vẫn tiếp tục tăng mạnh, Trung Quốc đã quyết định cách chức và kỷ luật nhiều quan chức tại hai địa phương này. 

Trung Quốc xử lý gần 20 quan chức ở Cát Lâm và Thượng Hải vì Covid-19

Trung Quốc xử lý gần 20 quan chức ở Cát Lâm và Thượng Hải vì Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng số ca Covid-19 ở Thượng Hải và Cát Lâm vẫn tiếp tục tăng mạnh, Trung Quốc đã quyết định cách chức và kỷ luật nhiều quan chức tại hai địa phương này.