Từ thay thế nhập khẩu đến mở rộng hợp tác công nghệ của Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga coi tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, nước này đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng hợp tác sản xuất với các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Phát biểu tại phiên toàn thể Triển lãm Công nghiệp quốc tế “Innoprom. Belarus” tại Minsk, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, bất chấp sức ép trừng phạt và những biến động của kinh tế thế giới, sản lượng công nghiệp Nga hiện duy trì ở mức tương đương năm ngoái. Trong 8 tháng đầu năm nay, lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng khoảng 0,5%, trong đó ngành chế tạo máy tăng 6%.

Theo ông Mishustin, trong nửa năm qua, Nga đã đưa vào hoạt động hàng loạt cơ sở và dây chuyền sản xuất mới. Nga đặt mục tiêu không chỉ thay thế các giải pháp nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước mà còn phát triển các sản phẩm công nghệ mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với chú trọng là đẩy mạnh robot hóa cùng các ngành công nghệ chiến lược, hiện nay Nga đã thành lập 8 trung tâm robot công nghiệp và 11 trung tâm phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học. Nga đồng thời đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất pin lithium-ion và tổ hợp đầu tiên trong nước sản xuất thiết bị máy nén khí tự nhiên hóa lỏng. Các dự án quốc gia về công nghệ hiện nay cũng bao phủ nhiều lĩnh vực như máy công cụ, vật liệu và hóa chất, thực phẩm, y tế, năng lượng, hàng không, đóng tàu, ô tô, đường sắt, thiết bị bay không người lái, công nghệ vũ trụ và kinh tế sinh học.

Thủ tướng Mishustin khẳng định, Nga sẵn sàng chia sẻ năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực này với các nước đối tác, qua đó phát triển hợp tác công nghiệp và công nghệ cao. Theo đó, tăng cường chủ quyền công nghệ không đồng nghĩa với khép kín, mà đi cùng việc xây dựng các liên minh cùng có lợi và mở rộng sử dụng máy móc, thiết bị, nền tảng công nghệ của Nga.

Trong khuôn khổ Liên minh kinh tế Á-Âu EAEU, các bên cũng đang triển khai một cơ chế hỗ trợ chung đối với các dự án hợp tác công nghiệp. Hiện danh mục gồm 23 dự án, trong đó 8 dự án đã được phê duyệt và triển khai với sự tham gia của doanh nghiệp từ cả 5 nước thành viên. Các dự án tập trung vào chế tạo thiết bị đường sắt, máy nông nghiệp và máy móc chuyên dụng, trong đó có sản xuất linh kiện phục vụ tuyến đường sắt cao tốc Moscow - Saint Petersburg và tàu cao tốc.

tong_thong_nga_putin_quan_sat_qua_trinh_trien_khai_tap_tran_20261003042135.jpg

Nga và CSTO tiếp tục chuỗi tập trận chung mang tên “Trung tâm-2026”

VOV.VN - Tiếp nối chuỗi hoạt động huấn luyện và tập trận chung trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Nga đang tiến hành cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu chiến lược “Trung tâm-2026”, kết hợp với cuộc tập trận “Tương tác-2026”, với sự tham gia của hơn 47.000 quân nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga
Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/10/2026): Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga; EU bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản bổ sung 27 tỷ euro; Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz…

Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga

Nóng thế giới hôm nay 3/10: Hungary tránh căng thẳng ngoại giao với Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/10/2026): Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga; EU bác bỏ yêu cầu của Ukraine về khoản bổ sung 27 tỷ euro; Iran tấn công siêu tàu chở dầu tại eo biển Hormuz…

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran
Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Nga ủng hộ mở cửa eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây bày ủng hộ việc mở cửa eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn
Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

Nga cần hòa bình lâu dài chứ không cần lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố Nga cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn với Ukraine.

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?
“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

VOV.VN - Nga đã phát thông điệp tới NATO, cảnh báo rằng Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic chính là "lằn ranh đỏ hạt nhân” mới tại châu Âu.

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

“Lằn ranh đỏ” Kaliningrad: Vì sao Nga phát cảnh báo hạt nhân tới NATO lúc này?

VOV.VN - Nga đã phát thông điệp tới NATO, cảnh báo rằng Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt nằm giữa Ba Lan và Litva bên bờ biển Baltic chính là "lằn ranh đỏ hạt nhân” mới tại châu Âu.

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ
Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

VOV.VN - Năng lực tấn công và các hệ thống vũ khí mới đang là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 tại thủ đô Moscow khi nhắc tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

Tổng thống Putin: Vũ khí là lợi thế giúp Nga cạnh tranh với các đối thủ

VOV.VN - Năng lực tấn công và các hệ thống vũ khí mới đang là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Nga duy trì sức mạnh quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 1/10 tại thủ đô Moscow khi nhắc tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với NATO.