UAE sơ tán các công dân Arab khỏi Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE và Đại sứ quán UAE tại Trung Quốc đã phối hợp với đại sứ quán của các nước liên quan để thu xếp quá trình sơ tán.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã phối hợp sơ tán các công dân Arab khỏi thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc theo yêu cầu của chính phủ các nước Arab. Những người di tản sẽ được tiếp nhận tại Trung tâm Nhân đạo Emirates mới thành lập ở UAE, và họ sẽ được kiểm tra và giám sát y tế nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Ảnh: Khaleej Times

Động thái này được làm theo chỉ thị của Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Abu Dhabi, Phó Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nhằm thành lập một cơ sở chăm sóc y tế, cung cấp cho những người này các biện pháp y tế dự phòng cần thiết và theo dõi y tế sau khi sơ tán họ khỏi tâm dịch Covid-19 ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Một chiếc máy bay đặc biệt chở khoảng 215 người từ Vũ Hán được trang bị hệ thống lọc không khí HEPA, vật tư y tế và thiết bị cần thiết để thực hiện việc sơ tán, cùng với các đội phản ứng y tế và phi hành đoàn được đào tạo để thực hiện việc sơ tán.

Trung tâm Nhân đạo Emirates được thiết lập theo tiêu chuẩn cao nhất để tạo điều kiện chăm sóc chất lượng cao cho những người được đưa vào, đảm bảo quyền riêng tư của họ trong suốt thời gian lưu trú.

Những người được đưa về đây sẽ trải qua thời gian cách ly 14 ngày, trong đó họ sẽ thực hiện các xét nghiệm y tế cần thiết, và được theo dõi để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE và Đại sứ quán UAE tại Trung Quốc đã phối hợp với đại sứ quán của các nước liên quan để thu xếp quá trình sơ tán, thể hiện nỗ lực liên tục của UAE nhằm tăng cường hợp tác với chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc điều chuyên cơ của Tổng thống tới Nhật Bản sơ tán công dân
Hàn Quốc điều chuyên cơ của Tổng thống tới Nhật Bản sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 18/2, chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc đã tới Nhật Bản để sơ tán 4 công dân nước này và 1 người Nhật Bản khỏi du thuyền Diamond Princess.

Hàn Quốc điều chuyên cơ của Tổng thống tới Nhật Bản sơ tán công dân

Hàn Quốc điều chuyên cơ của Tổng thống tới Nhật Bản sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 18/2, chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc đã tới Nhật Bản để sơ tán 4 công dân nước này và 1 người Nhật Bản khỏi du thuyền Diamond Princess.

Canada bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess
Canada bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess ở thành phố Yokohama, Nhật Bản từ tối 20/2 (giờ địa phương).

Canada bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess

Canada bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess

VOV.VN - Chính phủ Canada sẽ bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền Diamond Princess ở thành phố Yokohama, Nhật Bản từ tối 20/2 (giờ địa phương).

Ukraine sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (Trung Quốc)
Ukraine sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (Trung Quốc)

VOV.VN - Máy bay Boeing 737-700 của hãng hàng không Ukraine Skyup sơ tán công dân nước này khỏi Vũ Hán đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Borispol - Kiev.

Ukraine sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (Trung Quốc)

Ukraine sơ tán công dân khỏi Vũ Hán (Trung Quốc)

VOV.VN - Máy bay Boeing 737-700 của hãng hàng không Ukraine Skyup sơ tán công dân nước này khỏi Vũ Hán đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Borispol - Kiev.