Ukraine bác tin lãnh đạo tình báo quân đội Kirill Budanov thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Kiev bác bỏ thông tin gần đây của giới truyền thông cho rằng ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội (GUR) Ukraine, đã thiệt mạng.

Lần gần đây nhất ông Budanov xuất hiện trước công chúng là trong video do GUR công bố vào ngày 29/5, một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine.

Kể từ đó, GUR chỉ đăng một tuyên bố bằng văn bản của ông Budanov vào ngày 4/6 chứ không đăng bất kỳ video chính thức nào về ông này.

Cuối tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận, trụ sở GUR là một trong những mục tiêu trong cuộc tấn công của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả các “mục tiêu được chỉ định” đều bị bắn trúng.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa được Nga thực hiện nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào Moscow trước đó cùng ngày. Một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại, 2 người bị thương nhẹ trong cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng mô tả cuộc tấn công bằng UAV là một cuộc tấn công khủng bố do “chế độ Kiev” dàn dựng.

“Trung tâm chống thông tin sai lệch” do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine điều hành cho biết, tất cả các thông tin về việc ông Budanov thiệt mạng là “giả mạo” nhằm gây hoảng sợ cho người dân Ukraine. Tuy nhiên cơ quan này không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều ngược lại và cũng không tiết lộ ông này hiện đang ở đâu.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti cũng đưa tin tướng hàng đầu của Ukraine, Valery Zaluzhny, đã bị thương nặng ở đầu trong một cuộc tấn công khác của Nga. Ông Zaluzhny đã không xuất hiện trước công chúng kể từ giữa tháng 5. Kiev cũng khẳng định thông tin này là giả.

Sau đó, kênh Telegram của ông Zaluzhny cho biết ông đã có 2 cuộc điện đàm với các quan chức hàng đầu Mỹ nhưng không đăng video mới nào về ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev
Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev

VOV.VN - Ukraine đã chịu tổn thất 8 xe tăng Leopards do Đức sản xuất và 3 xe tăng AMX-10 của Pháp trong cuộc tấn công mới nhất.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev

Nga đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Ukraine, phá hủy nhiều xe tăng của Kiev

VOV.VN - Ukraine đã chịu tổn thất 8 xe tăng Leopards do Đức sản xuất và 3 xe tăng AMX-10 của Pháp trong cuộc tấn công mới nhất.

Pháo 2S5 Giatsint của Nga dội mưa hỏa lực phá hủy hệ thống pháo Ukraine
Pháo 2S5 Giatsint của Nga dội mưa hỏa lực phá hủy hệ thống pháo Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 công bố video cho thấy pháo 2A36 Giatsint-B đã tấn công các cứ điểm của Ukraine tại khu vực xung đột, đồng thời hỗ trợ bộ binh trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháo 2S5 Giatsint của Nga dội mưa hỏa lực phá hủy hệ thống pháo Ukraine

Pháo 2S5 Giatsint của Nga dội mưa hỏa lực phá hủy hệ thống pháo Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 công bố video cho thấy pháo 2A36 Giatsint-B đã tấn công các cứ điểm của Ukraine tại khu vực xung đột, đồng thời hỗ trợ bộ binh trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine
Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.