Ukraine gặp khó trong việc gia nhập EU do phản đối từ Hungary

VOV.VN - Theo quan điểm của Hungary, trong thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu nên hướng tới “quan hệ đối tác chiến lược” với Ukraine, thay vì kết nạp quốc gia này.

Theo các chuyên gia, việc Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu đang ở trong một giai đoạn có tính mấu chốt bởi sự phản đối từ Hungary. Điều này sẽ gây tranh cãi rất lớn giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh khối diễn ra vào ngày mai (14/12).

Trả lời phỏng vấn báo giới, chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu chính trị Bruegel - Heather Grabbe nhận xét: "Liên minh châu Âu nói chung rất cam kết với Ukraine do lo ngại hậu quả về mặt địa chính trị của việc mất Ukraine. Đây được xem là hệ quả khủng khiếp đối với an ninh châu Âu, đối với nền kinh tế châu Âu và đối với toàn bộ dự án châu Âu. Vì vậy, 26 quốc gia thành viên còn lại  sẽ tìm ra cách nào đó để vượt qua những tranh cãi. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ phải làm gì để đạt được điều đó?”

Bất chấp việc các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu như Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ việc Ukraine gia nhập khối, Hungary đến nay vẫn là quốc gia thành viên không ủng hộ chủ trương này.  Hungary từ lâu nay vốn phản đối việc kết nạp Ukraine vào  Liên minh châu Âu.

Theo quan điểm của Hungary, trong thời điểm hiện nay, Liên minh châu Âu nên hướng tới “quan hệ đối tác chiến lược” với Ukraine, thay vì kết nạp quốc gia này. Để gia nhập Liên minh châu Âu, Ukraine cần có sự ủng hộ nhất trí của tất cả 27 quốc gia trong khối.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 14 và 15/12, Liên minh châu Âu sẽ họp Thượng đỉnh tại Brussel, Bỉ và Hungary sẽ tận dụng cơ hội này để kêu gọi Liên minh châu Âu lùi lại việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập khối của Ukraine, cũng như đưa ra các quyết định bật đèn xanh cho gói viện trợ kinh tế trị giá 50 tỷ euro, tương đương  54 tỷ đô la cho quốc gia Đông Âu này. 

Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trong chuyến thăm bất ngờ tới Na Uy hôm nay (13/12) đã khẳng định, quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine sẽ không hề dễ dàng nhưng nước này sẽ cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu gia nhập khối.

Trước những thông tin về việc Hungary phản đối việc Ucraina gia nhập Liên minh châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh, Hungary không có lý do gì để chặn tư cách thành viên của Ukraine tại Liên minh châu Âu.

Bất chấp việc các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu như Chủ tịch ủy ban châu Âu hộ việc Ukraine gia nhập khối, Hungary đến nay vẫn là quốc gia thành viên không ủng hộ chủ trương này. 

Liên quan đến quá trình kết nạp Ukraine, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ mong muốn, các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu sẽ diễn ra trước cuối năm nay.

Áo chặn gói trừng phạt Nga thứ 12 của EU

VOV.VN - Trong ngày thảo luận thứ hai liên tiếp, các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga do gặp sự phản đối từ Áo. Nguyên nhân khiến Áo không đồng ý là do Ukraine đã đưa Ngân hàng quốc tế Raiffeisen của Áo vào danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế.

Pháp ủng hộ mở đàm phán gia nhập EU với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm qua (10/12) khẳng định lại một lần nữa quan điểm ủng hộ mở đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới dù vấn đề vẫn đang bị Hungary phản đối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine khẳng định tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ
Ukraine khẳng định tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua (12/12) khẳng định: Việc quốc tế viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này và Nga là vấn đề “đạo đức”, chứ không hẳn là vấn đề “tài chính”. Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ từ quốc tế và Mỹ.

Ukraine khẳng định tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ

Ukraine khẳng định tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua (12/12) khẳng định: Việc quốc tế viện trợ Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này và Nga là vấn đề “đạo đức”, chứ không hẳn là vấn đề “tài chính”. Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu bất kể có hay không nguồn viện trợ từ quốc tế và Mỹ.

Ukraine phản công thất bại do phương Tây đánh giá thấp phòng tuyến của Nga?
Ukraine phản công thất bại do phương Tây đánh giá thấp phòng tuyến của Nga?

VOV.VN - Những mong đợi thiếu thực tế của Mỹ về cuộc phản công của Ukraine là một phần dẫn đến thất bại của chiến dịch này, các lãnh đạo quân sự giấu tên ở Ukraine nhận định với New York Times.

Ukraine phản công thất bại do phương Tây đánh giá thấp phòng tuyến của Nga?

Ukraine phản công thất bại do phương Tây đánh giá thấp phòng tuyến của Nga?

VOV.VN - Những mong đợi thiếu thực tế của Mỹ về cuộc phản công của Ukraine là một phần dẫn đến thất bại của chiến dịch này, các lãnh đạo quân sự giấu tên ở Ukraine nhận định với New York Times.

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có
Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Hôm 12/12, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ di động và internet.

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Hôm 12/12, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ di động và internet.

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được
Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

VOV.VN - Đánh giá của một chỉ huy Ukraine rằng các lực lượng của Nga đang tiến hành cuộc tấn công dọc tiền tuyến đã làm dấy lên suy đoán quân đội Ukraine có lẽ buộc phải rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đã khó khăn giành được.

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

VOV.VN - Đánh giá của một chỉ huy Ukraine rằng các lực lượng của Nga đang tiến hành cuộc tấn công dọc tiền tuyến đã làm dấy lên suy đoán quân đội Ukraine có lẽ buộc phải rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đã khó khăn giành được.