Ukraine phản công thất bại do phương Tây đánh giá thấp phòng tuyến của Nga?

VOV.VN - Những mong đợi thiếu thực tế của Mỹ về cuộc phản công của Ukraine là một phần dẫn đến thất bại của chiến dịch này, các lãnh đạo quân sự giấu tên ở Ukraine nhận định với New York Times.

Eric Ciaramella, học giả tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng có nhiều lý do cuộc phản công này thất bại và một trong số đó là sự kỳ vọng quá mức của phương Tây. Theo bài báo này, Mỹ đã đánh giá thấp chiều sâu và sức mạnh phòng tuyến Nga khi lên kế hoạch cho cuộc phản công của Ukraine.

Mỹ muốn Ukraine tập trung tấn công ở phía Nam nhưng Ukraine cho biết những kỳ vọng của Mỹ trong việc xuyên thủng phòng tuyến kiên cố của Nga đã bị vượt quá giữa bối cảnh các lực lượng của Kiev thiếu sự bảo vệ trên không.

Thay vào đó, Ukraine tấn công các vị trí của Nga ở cả phía Đông và phía Nam. Bài báo trên cũng nhận định, các quan chức Ukraine và Mỹ đang đánh giá lại chiến lược của họ sau khi cuộc phản công vào tháng 6 nhằm đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi lãnh thổ phía Nam và phía Đông không đạt được đột phá quyết định.

Cuộc xung đột cũng một lần nữa rơi vào bế tắc khi Ukraine chỉ đạt được các thành quả nhỏ gần Kherson trong nỗ lực xuyên thủng các vị trí được phòng thủ kiên cố của Moscow.

Trước khi bắt đầu cuộc phản công, các lực lượng của Mỹ đã dành nhiều tháng huấn luyện cho các đơn vị của Ukraine những chiến thuật tinh vi để xuyên thủng phòng tuyển Nga. New York Times cho biết, lực lượng của Ukraine được huấn luyện ở Đức đã thực hành đột chiếm các vị trí yếu hơn nhiều so với những gì họ đối mặt trong thực tế.

Nga đã bảo vệ các vị trí của mình bằng các bãi mìn dày đặc, đồng nghĩa với việc Ukraine không thể tạo nên bước tiến công đáng kể trong khi máy bay không người lái của Moscow làm gián đoạn các hệ thống liên lạc cũng như xác định và lựa chọn các đơn vị dọn mìn của Ukraine làm mục tiêu cho các trực thăng tấn công.

Trong những tuần gần đây, Ukraine chịu thương vong đáng kể khi cố gắng vượt qua làng Robotyne nhưng phòng tuyến Nga vẫn còn nguyên vẹn.

Có một mối lo ngại ngày càng lớn giữa các nước đối tác của Ukraine là sự ủng hộ cho Kiev có thể suy yếu trong phương Tây khi xung đột kéo dài và điều đó sẽ có lợi cho Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có
Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Hôm 12/12, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ di động và internet.

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

Nhà mạng lớn nhất Ukraine bị hacker Nga tấn công với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Hôm 12/12, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Ukraine, Kyivstar, đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến hàng triệu người dùng không thể truy cập và sử dụng các dịch vụ di động và internet.

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được
Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

VOV.VN - Đánh giá của một chỉ huy Ukraine rằng các lực lượng của Nga đang tiến hành cuộc tấn công dọc tiền tuyến đã làm dấy lên suy đoán quân đội Ukraine có lẽ buộc phải rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đã khó khăn giành được.

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

Nga tấn công mọi hướng, Ukraine có nguy cơ mất các vùng lãnh thổ đã giành được

VOV.VN - Đánh giá của một chỉ huy Ukraine rằng các lực lượng của Nga đang tiến hành cuộc tấn công dọc tiền tuyến đã làm dấy lên suy đoán quân đội Ukraine có lẽ buộc phải rút khỏi các vùng lãnh thổ họ đã khó khăn giành được.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Valeriy Zaluzhny dường như ngày càng leo thang và đã có tin đồn về kế hoạch sa thải ông Zaluzhny. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bác tin đồn sa thải Tổng tư lệnh Zaluzhny

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội nước này Valeriy Zaluzhny dường như ngày càng leo thang và đã có tin đồn về kế hoạch sa thải ông Zaluzhny. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine
Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine, miễn là nước này có thể. Tuyên bố đó cho thấy, các nỗ lực ủng hộ Ukraine của nước này đang gặp khó khăn và khả năng dàn xếp mâu thuẫn nội bộ để sớm thông qua các gói viện trợ mới là không cao.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden gặp khó trong viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine, miễn là nước này có thể. Tuyên bố đó cho thấy, các nỗ lực ủng hộ Ukraine của nước này đang gặp khó khăn và khả năng dàn xếp mâu thuẫn nội bộ để sớm thông qua các gói viện trợ mới là không cao.

Cận cảnh trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine
Cận cảnh trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Trong một chuyến bay làm nhiệm vụ chiến đấu, trực thăng tấn công Ka-52 thuộc Nhóm chiến đấu Tsentr của Nga đã phóng tên lửa không điều khiển cỡ 80mm vào các mục tiêu của Ukraine ở khu vực tiền tuyến.

Cận cảnh trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine

Cận cảnh trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga tấn công mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Trong một chuyến bay làm nhiệm vụ chiến đấu, trực thăng tấn công Ka-52 thuộc Nhóm chiến đấu Tsentr của Nga đã phóng tên lửa không điều khiển cỡ 80mm vào các mục tiêu của Ukraine ở khu vực tiền tuyến.