Ukraine ngừng cung cấp dầu của Nga cho Hungary

VOV.VN - Tối 15/11 (giờ địa phương), công ty dầu mỏ MOL của Hungary xác nhận Ukraine đã ngừng việc trung chuyển dầu của Nga sang Hungary thông qua đường ống Dzuhba.

Phía Ukraine đưa ra lý do cho sự việc này là cuộc không kích của Nga đã đánh trúng một trạm biến áp gần biên giới với Belarus khiến trạm bơm dầu ngừng hoạt động.  

Igor Demin, người phát ngôn của Transneft – công ty sở hữu đường ống dẫn dầu Dzuhba của Nga, cho biết, Ukraine đã thông báo cho Transneft rằng việc vận chuyển dầu đã bị đình chỉ do “sụt áp”.

Công ty MOL cũng cho biết trong một tuyên bố rằng việc vận chuyển dầu thô tới Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia thông qua đường ống Dzuhba đã “tạm thời bị dừng lại”.

“Chúng tôi đang theo dõi các sự kiện và phối hợp với các đối tác Ukraine để xem xét các điều kiện khởi động lại đường ống Druzhba”, tập đoàn dầu mỏ Hungary cho hay.

Theo MOL, công ty này có đủ trữ lượng dầu để đảm bảo hoạt động của nhà máy lọc dầu Szahahalombatta cho đến khi đường ống Druzhba hoạt động trở lại.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Bertalan Havasi cho biết, Thủ tướng Viktor Orban đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về việc đường ống dẫn dầu Druzhba bị tạm ngưng và thông tin tên lửa Nga rơi xuống một ngôi làng ở Ba Lan.

Mặc dù EU đã cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển vào tháng 6, nhưng liên minh đã cho Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia quyền miễn trừ để tiếp tục mua dầu từ Nga thông qua đường ống.

Đường ống Druzhba được xây dựng vào những năm 1960, chạy dài hơn 4.000km từ Tatarstan ở Nga đến Hungary. Khoảng 1.490km đường ống đi qua lãnh thổ Ukraine. Đường ống này chia tách ở Uzhgorod thành Druzhba-1, dẫn đến Slovakia ngày nay và Druzhba-2, dẫn đến Hungary./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố điều khoản đàm phán của Ukraine là "phi thực tế"
Nga tuyên bố điều khoản đàm phán của Ukraine là "phi thực tế"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa nói với các nhà báo tại Thượng đỉnh G20 rằng các điều kiện mà Ukraine đưa ra cho việc khởi động đàm phán hòa bình với Nga là "phi thực tế và thiếu đầy đủ".

Nga tuyên bố điều khoản đàm phán của Ukraine là "phi thực tế"

Nga tuyên bố điều khoản đàm phán của Ukraine là "phi thực tế"

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa nói với các nhà báo tại Thượng đỉnh G20 rằng các điều kiện mà Ukraine đưa ra cho việc khởi động đàm phán hòa bình với Nga là "phi thực tế và thiếu đầy đủ".

Mỹ và Ukraine hiểu lầm hay thực sự rạn nứt trong thời điểm then chốt của xung đột?
Mỹ và Ukraine hiểu lầm hay thực sự rạn nứt trong thời điểm then chốt của xung đột?

VOV.VN - Những thông điệp không nhất quán trong các cuộc gặp công khai và riêng tư liên quan đến việc Mỹ bắt đầu trao đổi nghiêm túc với Ukraine về thỏa thuận hòa bình với Nga đang khiến quan hệ giữa Washington và Kiev trở nên căng thẳng, các quan chức Mỹ cho hay.

Mỹ và Ukraine hiểu lầm hay thực sự rạn nứt trong thời điểm then chốt của xung đột?

Mỹ và Ukraine hiểu lầm hay thực sự rạn nứt trong thời điểm then chốt của xung đột?

VOV.VN - Những thông điệp không nhất quán trong các cuộc gặp công khai và riêng tư liên quan đến việc Mỹ bắt đầu trao đổi nghiêm túc với Ukraine về thỏa thuận hòa bình với Nga đang khiến quan hệ giữa Washington và Kiev trở nên căng thẳng, các quan chức Mỹ cho hay.

Đặc nhiệm Ukraine cần thiết bị tác chiến ban đêm
Đặc nhiệm Ukraine cần thiết bị tác chiến ban đêm

VOV.VN - Tư lệnh đặc nhiệm Ukraine, tướng Viktor Khorenko, vừa tuyên bố rằng binh sĩ dưới trướng của ông cần thiết bị hỗ trợ tác chiến ban đêm để có thể đương đầu hiệu quả với quân Nga.

Đặc nhiệm Ukraine cần thiết bị tác chiến ban đêm

Đặc nhiệm Ukraine cần thiết bị tác chiến ban đêm

VOV.VN - Tư lệnh đặc nhiệm Ukraine, tướng Viktor Khorenko, vừa tuyên bố rằng binh sĩ dưới trướng của ông cần thiết bị hỗ trợ tác chiến ban đêm để có thể đương đầu hiệu quả với quân Nga.