Ukraine tìm đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania và các nước Baltic

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - Dmytro Senik ngày 12/6 cho biết, nước này đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc, cũng như ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Theo ông Senik, an ninh lương thực toàn cầu đang gặp rủi ro. Xung đột với Nga đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng ngũ cốc của Ukraine ở biển Đen, gây ra tình trạng thiếu hụt trên diện rộng và giá cả tăng vọt.

Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 4 thế giới và nước này đang tìm cách xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc bị dồn ứ tại các kho trên khắp cả nước thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cả đường bộ, đường thủy và đường sắt.

Tuy nhiên Thứ trưởng Ngoại giao Senik thừa nhận những nút thắt đang làm chậm chuỗi cung ứng như sự không tương thích giữa hệ thống đường sắt của Ukraine với các nước láng giềng châu Âu khiến việc vận chuyển trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Ukraine đang đàm phán với các nước Baltic để thiết lập thêm hành lang thứ 3 cho xuất khẩu lương thực.

Xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow đã dẫn đến sự sụt giảm xuất khẩu và tăng giá lương thực toàn cầu. Nga cũng là một nước xuất khẩu ngũ cốc lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức cực lớn để đưa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi Ukraine
Thách thức cực lớn để đưa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi Ukraine

VOV.VN - Việc giải phóng lượng ngũ cốc khổng lồ bị mắc kẹt ở Ukraine đối mặt với những thách thức lớn. Nếu không tìm được giải pháp kịp thời, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài.

Thách thức cực lớn để đưa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi Ukraine

Thách thức cực lớn để đưa hơn 20 triệu tấn ngũ cốc ra khỏi Ukraine

VOV.VN - Việc giải phóng lượng ngũ cốc khổng lồ bị mắc kẹt ở Ukraine đối mặt với những thách thức lớn. Nếu không tìm được giải pháp kịp thời, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực kéo dài.

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc
Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Ukraine sẽ đồng ý khôi phục xuất khẩu nông sản bằng đường biển với điều kiện Kiev được cung cấp vũ khí đối phó với mối đe dọa hàng hải và được hải quân của các nước thứ ba hỗ trợ, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết ngày 7/6.

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

Ukraine nêu điều kiện nối lại xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Ukraine sẽ đồng ý khôi phục xuất khẩu nông sản bằng đường biển với điều kiện Kiev được cung cấp vũ khí đối phó với mối đe dọa hàng hải và được hải quân của các nước thứ ba hỗ trợ, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết ngày 7/6.

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới
Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

VOV.VN - Các kế hoạch của EU nhằm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ và đường sắt chỉ có thể vận chuyển được một phần nhỏ trong tổng số kho dự trữ của Kiev. Con đường khả thi nhất vẫn là qua Biển Đen.

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

Con đường khả thi nhất để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ra thế giới

VOV.VN - Các kế hoạch của EU nhằm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ và đường sắt chỉ có thể vận chuyển được một phần nhỏ trong tổng số kho dự trữ của Kiev. Con đường khả thi nhất vẫn là qua Biển Đen.