Ukraine tuyên bố phá hủy 2 hệ thống Pantsir-S1 trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Ukraine tuyên bố đã phá hủy 2 hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga ở khu vực Belgorod, giáp biên giới với Ukraine.

Tổng cục tình báo Ukraine ngày 7/1 đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này đã phá hủy 2 tổ hợp phòng không Pantsir-S1 trên lãnh thổ Nga.

Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 7/1, Tổng cục tình báo Ukraine (GUR) cho hay, Nhóm 999 đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt vào ngày 6/1 và tấn công các vị trí của lực lượng phòng không Nga ở Belgorod, khu vực giáp biên giới với Ukraine.

“Kết quả của đòn tập kích là hai tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của đối phương đã bị vô hiệu hóa”, GUR cho hay.

Trong video do GUR đăng tải, máy bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine lao thẳng vào các hệ thống Pantsir-S1, nhưng không cho thấy tác động của cuộc tấn công.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Pantsir-S1, được cho là có giá trị khoảng 15 triệu USD, được thiết kế để chống lại các mục tiêu như máy bay, tên lửa hành trình, đạn dẫn đường chính xác...

Kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đang săn lùng các tổ hợp Pantsir do chúng “đạt hiệu quả 100%” trên chiến trường. Kiev từng nhiều lần tuyên bố phá hủy khí tài này, gần nhất là tháng 11 năm ngoái tại khu vực gần làng Chaplynka ở tỉnh Kherson.

Ukraine cũng đang săn lùng mạng lưới phòng không khác của Nga như hệ thống Tor hay S-300 và S-400 để ngăn chặn những nỗ lực liên tục của Moscow nhằm vào cơ sở hạ tầng của Kiev.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào ngày 3/12/2023: “Những nỗ lực của cả Nga và Ukraine nhằm làm quậ khả năng phòng không trên mặt đất của đối phương sẽ tiếp tục là một trong những cuộc đấu quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay”.

Trước đó, bản đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, Nga có thể đã rút một số hệ thống phòng không từ căn cứ Kaliningrad để chuyển đến tiền tuyến ở Ukraine để “bù đắp những tổn thất gần đây”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

So sánh tương quan kho vũ khí của Nga và Ukraine trong xung đột cường độ cao
So sánh tương quan kho vũ khí của Nga và Ukraine trong xung đột cường độ cao

VOV.VN - Sau gần 2 năm xung đột cường độ cao, cả Nga và Ukraine đều đang cạn kiệt đạn dược. Nếu không có sự hỗ trợ quân sự đáng kể và lâu dài từ phương Tây thì Kiev có thể bị Moscow áp đảo.

So sánh tương quan kho vũ khí của Nga và Ukraine trong xung đột cường độ cao

So sánh tương quan kho vũ khí của Nga và Ukraine trong xung đột cường độ cao

VOV.VN - Sau gần 2 năm xung đột cường độ cao, cả Nga và Ukraine đều đang cạn kiệt đạn dược. Nếu không có sự hỗ trợ quân sự đáng kể và lâu dài từ phương Tây thì Kiev có thể bị Moscow áp đảo.

Nga đánh chặn hàng loạt tên lửa Ukraine, Kiev tập kích phá hủy sở chỉ huy Nga
Nga đánh chặn hàng loạt tên lửa Ukraine, Kiev tập kích phá hủy sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 tuyên bố, các lực lượng nước này đã đánh chặn 14 quả tên lửa phóng loạt HIMARS và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptune và gần 40 máy bay không người lái của Ukraine.

Nga đánh chặn hàng loạt tên lửa Ukraine, Kiev tập kích phá hủy sở chỉ huy Nga

Nga đánh chặn hàng loạt tên lửa Ukraine, Kiev tập kích phá hủy sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 tuyên bố, các lực lượng nước này đã đánh chặn 14 quả tên lửa phóng loạt HIMARS và Uragan, 6 tên lửa chống hạm Neptune và gần 40 máy bay không người lái của Ukraine.

“Cơn ác mộng” của quân đội Ukraine khi UAV Nga có mặt khắp chiến trường
“Cơn ác mộng” của quân đội Ukraine khi UAV Nga có mặt khắp chiến trường

VOV.VN - Financial Times thừa nhận, việc UAV Nga có mặt khắp chiến trường là lý do tại sao cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine không tạo ra bất kỳ thành quả đáng kể nào.

“Cơn ác mộng” của quân đội Ukraine khi UAV Nga có mặt khắp chiến trường

“Cơn ác mộng” của quân đội Ukraine khi UAV Nga có mặt khắp chiến trường

VOV.VN - Financial Times thừa nhận, việc UAV Nga có mặt khắp chiến trường là lý do tại sao cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine không tạo ra bất kỳ thành quả đáng kể nào.