Vũ Hán cơ bản không thêm bệnh nhân Covid-19 mới vào cuối tháng 3

VOV.VN - Các địa phương ở Trung Quốc, ngoài Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc có thể cơ bản không còn bệnh nhân mới vào giữa tháng 3.

Một chuyên gia trong Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch Covid-19 của Trung Quốc mới đây nhận định, đến cuối tháng 3, thành phố Vũ Hán về cơ bản không có thêm bệnh nhân mới. Đến cuối tháng 4, các địa phương ngoài Hồ Bắc ở Trung Quốc có thể bỏ khẩu trang.

Nhận định về tình hình dịch Covid-19 hiện nay tại Trung Quốc, ông Trương Bá Lễ, thành viên nhóm chuyên gia Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch Covid-19 nước này cho rằng, trên cơ sở phân tích những dữ liệu hiện có cho thấy, các địa phương ngoài Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc có thể cơ bản không còn bệnh nhân mới vào giữa tháng 3, trong khi Vũ Hán có hy vọng vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, theo ông, "không còn bệnh nhân mới" không phải là khái niệm tuyệt đối, bởi có thể vẫn sẽ xuất hiện lác đác một vài trường hợp nhiễm bệnh.

Ông Trương Bá Lễ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong cuộc trao đổi với Nhân dân Nhật báo này, ông cũng nhận định, đến cuối tháng 4, trừ Hồ Bắc, các tỉnh, thành khác ở Trung Quốc về cơ bản có thể bỏ khẩu trang, trong khi Hồ Bắc, đặc biệt là Vũ Hán phải muộn hơn khoảng 1 tháng. Tuy vậy, ông vẫn khuyên người dân không nên vội vã bỏ khẩu trang, cho dù cả nước Trung Quốc không còn ca bệnh nào, bởi tình hình dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới vẫn khá nghiêm trọng, do vậy thói quen tốt này cùng với việc hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay vẫn cần được duy trì.

Đánh giá về virus SARS-CoV-2, ông Trương Bá Lễ cho rằng, vẫn chưa thể kết luận liệu virus này có thường xuyên xuất hiện trở lại hay không. Tuy nhiên, theo ông, ảnh hưởng của virus corona nói chung đối với loài người sẽ chưa dừng ở đây. Khi được phát hiện vào thập niên 60 của thế kỷ trước, loại virus này khá "ôn hòa", nhưng gần 20 năm trở lại đây, sau vài lần biến thể, nó đều gây nên những đợt dịch bệnh quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông, cần nghiên cứu lâu dài cơ chế lây nghiễm của loại virus này, phát triển các loại thuốc phổ biến có thể chống lại virus corona nói chung, nhằm "lấy bất biến ứng vạn biến".

Khi so sánh với virus gây ra Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS), ông cho rằng, virus SARS-CoV-2 "hay thay đổi" và "khó đoán định" hơn. Thời kỳ đầu khởi phát, bệnh tình tưởng như không nặng, nhưng đến 1 giai đoạn nhất định, bệnh chuyển nặng rất nhanh. Hơn nữa, sau khi hồi phục, vẫn có những bệnh nhân "tái dương tính". Vấn đề hồi phục cho các ca bệnh nặng cũng phức tạp hơn SARS.

Theo chuyên gia này, một trong những bài học sâu sắc qua đợt dịch lần này là phải nghiêm cấm triệt để mọi hình thức mua bán và ăn động vật hoang dã, không thể giống như sau đợt dịch SARS mọi chuyện lại nhanh chóng trở về như cũ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nam Phi: Dịch Covid-19 tác động tiêu cực kinh tế, du lịch
Tổng thống Nam Phi: Dịch Covid-19 tác động tiêu cực kinh tế, du lịch

VOV.VN - Ông Ramaphosa cam kết, chính phủ Nam Phi sẽ cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 một cách cởi mở và minh bạch.

Tổng thống Nam Phi: Dịch Covid-19 tác động tiêu cực kinh tế, du lịch

Tổng thống Nam Phi: Dịch Covid-19 tác động tiêu cực kinh tế, du lịch

VOV.VN - Ông Ramaphosa cam kết, chính phủ Nam Phi sẽ cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 một cách cởi mở và minh bạch.

Campuchia kêu gọi người tiếp xúc với khách Nhật dương tính Covid-19 đi khám
Campuchia kêu gọi người tiếp xúc với khách Nhật dương tính Covid-19 đi khám

VOV.VN - Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.

Campuchia kêu gọi người tiếp xúc với khách Nhật dương tính Covid-19 đi khám

Campuchia kêu gọi người tiếp xúc với khách Nhật dương tính Covid-19 đi khám

VOV.VN - Trên tinh thần cảnh giác cao Việt Nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.

Nam Phi, Ai Cập phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới
Nam Phi, Ai Cập phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế Nam Phi hôm nay xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid- 19. Nam bệnh nhân 38 tuổi được xác định đã đi du lịch Italia trước đó cùng với vợ.

Nam Phi, Ai Cập phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới

Nam Phi, Ai Cập phát hiện các ca nhiễm Covid-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế Nam Phi hôm nay xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid- 19. Nam bệnh nhân 38 tuổi được xác định đã đi du lịch Italia trước đó cùng với vợ.