New Zealand phê chuẩn Hiệp định RCEP

VOV.VN - New Zealand hôm nay (3/11) thông báo đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

New Zealand hy vọng, khi có hiệu lực, hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội để nước này thúc đẩy trao đổi thương mại với khu vực. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm nay, Bộ trưởng Thương mại New Zealand - Phil Twyford cho biết vào hôm qua (2/11), nước này đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để văn kiện này tiến gần tới việc có hiệu lực vào đầu năm 2022.

Bộ trưởng Twyford khẳng định nếu có hiệu lực vào đầu năm 2022, RCEP sẽ trở thành thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới khi bao phủ 1/3 dân số thế giới và đóng góp tới gần 1/3 GDP toàn cầu. Hiệp định này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các nhà xuất khẩu, các doanh nghiệp New Zealand và thị trường mới vì thế sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế các nước thành viên sau đại dịch.

Với các nhà xuất khẩu và doanh nghiệp New Zealand, RCEP sẽ tạo dựng một khu vực mà ở đó các định đều thống nhất, giảm bớt nhiều thủ tục, giấy tờ cho các nhà xuất khẩu của nước này. Bên cạnh đó, hiệp định này cũng mở thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của New Zealand.

Theo số liệu ước tính, trong vòng 20 năm sau khi hiệp định này có hiệu lực, mỗi năm RCEP sẽ làm cho GDP của New Zealand tăng thêm từ 0,3% đến 0,6%, tương đương từ 1,5 tỷ NZD đến 3,2 tỷ NZD. Bộ trưởng Phil Twyford khẳng định: “Việc nước này cùng với Australia phê chuẩn RCEP là minh chứng cho thấy mối quan hệ chặt chẽ của 2 nước đối với ASEAN”.

Như vậy đến nay, đã có 9 quốc gia trong đó có 5 thành viên ASEAN là Singapore, Brunei, Lào, Campuchia và Thái Lan và 4 đối tác của ASEAN gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand đã thông qua RCEP. Như vậy chỉ cần thêm 1 quốc gia thành viên ASEAN phê chuẩn là hiệp định này hội đủ điều kiện để có hiệu lực vào đầu năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp
Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Theo cam kết, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực khi ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt Hiệp định.

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

Cần đẩy mạnh thông tin về Hiệp định RCEP tới cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Theo cam kết, Hiệp định RCEP sẽ có hiệu lực khi ít nhất 6 nước ASEAN và 3 nước đối tác hoàn tất thủ tục phê chuẩn, chấp nhận hoặc phê duyệt Hiệp định.

Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - RCEP
Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - RCEP

VOV.VN - Trong phiên họp toàn thể của Thượng viện sáng nay (28/4), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết bởi 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - RCEP

Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - RCEP

VOV.VN - Trong phiên họp toàn thể của Thượng viện sáng nay (28/4), Quốc hội Nhật Bản đã thông qua thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết bởi 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN
Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

Trung Quốc nộp văn kiện phê chuẩn RCEP cho Tổng thư ký ASEAN

VOV.VN - Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).