Indonesia nhấn mạnh giải quyết vấn đề Myanmar trên cương vị Chủ tịch ASEAN

VOV.VN - “Đối thoại toàn diện là cách duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Myanmar “- đây là khẳng định của Ngoại trưởng Indonesia Marsudi trong họp báo hôm nay về nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan sắp diễn ra.

Tại buổi họp báo Ngoại trưởng Retno Marsudi nhấn mạnh các nguyên tắc tiếp cận của Indonesia trong nỗ lực giải quyết tình hình Myanmar trên cương vị Chủ tịch ASEAN.

“Một số nguyên tắc Indonesia thực hiện bao gồm: Trước hết  là sử dụng Đồng thuận 5 điểm làm tài liệu tham khảo chính; Thứ 2 là lấy quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN làm cơ sở hành động; Thứ 3 là đề cao các giá trị và nguyên tắc Hiến chương ASEAN và cuối cùng là sẵn sàng vượt qua sự khác biệt”.

Theo bà Marsudi, trong gần 7 tháng, Indonesia đã tiến hành các cuộc tiếp xúc toàn diện trên cả hình thức trực tiếp và gián tiếp với sự tham gia của tất cả các bên liên quan ở Myanmar. Điều này giúp lắng nghe quan điểm của các bên; xây dựng lòng tin, cố gắng làm cầu nối để thu hẹp sự khác biệt; kêu gọi giảm bạo lực, thúc đẩy đối thoại; tăng cường hỗ trợ nhân đạo với nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoại trưởng khẳng định, đối thoại toàn diện là con đường duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Myanmar. Tất cả các nước cần phải khuyến khích đối thoại toàn diện ở Myanmar.

Không chỉ tiếp xúc với các bên tại Myanmar, Indonesia cũng thúc đẩy các cuộc đối thoại, thảo luận với các quốc gia láng giềng của Myanmar và các bên quan trọng khác với mục tiêu chính là hỗ trợ thực hiện Đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào tháng 4/2021.

Về vấn đề hỗ trợ nhân đạo, Ngoại trưởng Marsudi cho biết có những bước tiến trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar. Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai đã thực hiện các hoạt động phân phát viện trợ cho Myanmar, với lần gửi hàng cứu trợ đầu tiên vào tháng 5 vừa qua và đang đánh giá một số khu vực ưu tiên tiếp theo. Ngoài ra, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai cũng nhanh chóng hành động để giúp đỡ các nạn nhân Myanmar chịu tác động của cơn bão Mocha. Về song phương, Indonesia đã thực hiện hỗ trợ 45 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar. Qua các kênh thông tin liên lạc khác nhau, Indonesia cho biết có thông tin về nhu cầu cần vaccine tại Myanmar, đặc biệt là cho trẻ em. Indonesia đang yêu cầu các thông tin liên quan đến nhu cầu vaccine và sẵn sàng hỗ trợ. 

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ nhân đạo, Ngoại trưởng Marsudi khẳng định: “Tất cả các bên phải cam kết giúp phân phối hàng viện trợ nhân đạo với nguyên tắc không ai bị bỏ lại phía sau và không bị chính trị hóa vấn đề hỗ trợ nhân đạo. Lợi ích xã hội phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các bên".

Về tình hình bạo lực tại Myanmar, Ngoại trưởng Marsudi cho biết, ASEAN vẫn rất lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng tại Myanmar, dẫn đến thương vong cho dân thường và phá hủy các công trình công cộng. Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh cần phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực.

“Trong các cuộc tiếp xúc với các bên, Indonesia luôn nhấn mạnh đến cam kết ưu tiên ngăn chặn bạo lực gia tăng. Nếu bạo lực không chấm dứt sẽ không tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đối thoại toàn diện. Không có đối thoại toàn diện, sẽ không có giải pháp hòa bình được tất cả các bên chấp nhận và sẽ không có hòa bình lâu dài cho Myanmar”.

Tình hình Myanmar dự kiến là một trong số các nội dung thảo luận trong 4 ngày họp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 10-14/7 tới tại Jakarta.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản
Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN - Hôm 6/7, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản (AJSMJ).

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN - Hôm 6/7, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp đặc biệt ASEAN-Nhật Bản (AJSMJ).

Hợp tác ASEAN-Trung Quốc sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương
Hợp tác ASEAN-Trung Quốc sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hợp tác ASEAN- Trung Quốc trong 20 năm qua sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. 

Hợp tác ASEAN-Trung Quốc sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

Hợp tác ASEAN-Trung Quốc sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hợp tác ASEAN- Trung Quốc trong 20 năm qua sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. 

Myanmar cáo buộc phiến quân tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc
Myanmar cáo buộc phiến quân tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1/7 cáo buộc nhóm phiến quân “Quân đội độc lập Kachin” đã nổ súng vào đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc tới dự cuộc họp về an ninh biên giới.

Myanmar cáo buộc phiến quân tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc

Myanmar cáo buộc phiến quân tấn công đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền quân sự Myanmar hôm 1/7 cáo buộc nhóm phiến quân “Quân đội độc lập Kachin” đã nổ súng vào đoàn xe chở đại diện quân đội Trung Quốc tới dự cuộc họp về an ninh biên giới.

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn
Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

Hàng nghìn người Myanmar vượt biên sang Thái Lan lánh nạn

VOV.VN - Giới chức Thái Lan cho biết, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối lập và Chính phủ quân sự Myanmar.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

VOV.VN - Hôm 27/7 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm
Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

Myanmar thực hiện án treo cổ sau gần 50 năm

VOV.VN - Chính quyền Myanmar hôm 25/7 tuyên bố họ đã tiến hành các vụ hành quyết đầu tiên của mình trong gần 50 năm, treo cổ một cựu nghị sĩ, một nhà hoạt động, và 2 nam giới nữa bị kết tội gây bạo lực.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu
Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

Chiến sự Nga-Ukraine khiến Myanmar rơi vào thế khó, nhất là về vũ khí nhập khẩu

VOV.VN - Quân đội Myanmar phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đang khiến cho Myanmar ngày càng khó khăn trong vấn đề nhập khẩu vũ khí.

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập
Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

VOV.VN - Một đài truyền hình của quân đội Myanmar hôm 21/1/2022 thông báo, hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập tại quốc gia Đông Nam Á này vừa bị kết án tử hình vì tội tham gia hoạt động khủng bố.

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

Tòa án quân sự Myanmar tuyên án tử hình 2 nhân vật đối lập

VOV.VN - Một đài truyền hình của quân đội Myanmar hôm 21/1/2022 thông báo, hai nhân vật hoạt động chính trị đối lập tại quốc gia Đông Nam Á này vừa bị kết án tử hình vì tội tham gia hoạt động khủng bố.