Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành Công an Cần Thơ

Nguyện đã lừa 3 người muốn xin việc vào ngành công an Cần Thơ và chiếm đoạt 780 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt được Nguyễn Ngọc Nguyện (ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều).

Trước đó, Nguyện bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt 780 triệu đồng của ba người muốn xin việc làm trong ngành công an. Nguyện còn có liên quan đến vụ án của Dương Thanh Phong cũng lừa đảo xin việc vào ngành công an mà cơ quan điều tra đã khởi tố trước đó.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nguyện, một trong những bị can trong đường dây lừa đảo trước khi bị bắt - Ảnh do PC 52 cung cấp

Theo cơ quan điều tra, Nguyện đã tung ra thông tin và giới thiệu có quen biết với lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát PCCC và các cơ quan ban ngành khác trên địa bàn TP Cần Thơ nên có khả năng giới thiệu và xin việc làm vào các cơ quan này.

Để tạo lòng tin, khi nhận tiền của các bị hại, Nguyện đã viết biên nhận, sau đó để tiếp tục nhận được nhiều tiền hơn, bị can đã đưa ra các quyết định tuyển dụng của giám đốc Công an Cần Thơ, hồ sơ tiếp nhận vào Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, quyết định tuyển dụng vào Sở PCCC TP Cần Thơ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các giấy tờ này đều là giả.

Với thủ đoạn trên, Nguyện đã chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Lành 180 triệu đồng, Nguyễn Trọng Hiệp 420 triệu đồng và Hà Hữu Dũng 180 triệu đồng.

Làm việc với bị can Dương Thanh Phong trong vụ án lừa đảo tương tự, Phong và các đồng phạm cũng khai nhận có cung cấp các giấy tờ giả cho Nguyện đi lừa đảo và được chia tiền. Bản thân Phong cùng Nguyễn Văn Hết và một bị can tên Dung đã lừa đảo nhiều bị hại khác để chiếm đoạt nhiều tiền.

Được biết, đây là hai vụ án lừa đảo vào ngành công an quy mô lớn. Hiện Công an Cần Thơ đã khởi tố năm bị can, bắt tạm giam bốn người và đang mở rộng điều tra với một số đối tượng khác có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm
Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

VOV.VN -Nhiều người đã đưa tiền cho gã “trưởng phòng đào tạo nhân lực” của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để nhờ chạy việc.

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

Trưởng phòng nhân lực “dỏm” của Vietnam Airlines lừa xin việc làm

VOV.VN -Nhiều người đã đưa tiền cho gã “trưởng phòng đào tạo nhân lực” của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để nhờ chạy việc.

Giả nhân viên ngân hàng để lừa xin việc
Giả nhân viên ngân hàng để lừa xin việc
Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Lý khai nhận đã lừa đảo hơn 12 người chủ yếu là sinh viên vừa ra trường.

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Lý khai nhận đã lừa đảo hơn 12 người chủ yếu là sinh viên vừa ra trường.

Lừa xin việc vào Vietnam Airlines, lĩnh án 4 năm tù
Lừa xin việc vào Vietnam Airlines, lĩnh án 4 năm tù

VOV.VN -Khoe có người quen làm ở sân bay Nội Bài, Thanh thông báo, nếu ai muốn xin việc ở Vietnam Airlines chỉ cần bỏ ra 190 triệu đồng.

Lừa xin việc vào Vietnam Airlines, lĩnh án 4 năm tù

Lừa xin việc vào Vietnam Airlines, lĩnh án 4 năm tù

VOV.VN -Khoe có người quen làm ở sân bay Nội Bài, Thanh thông báo, nếu ai muốn xin việc ở Vietnam Airlines chỉ cần bỏ ra 190 triệu đồng.

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ
Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa xin việc, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -“Nổ” về khả năng có nhiều mối quan hệ, Nguyễn Công Minh đã lừa giới thiệu việc làm để chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Lừa xin việc vào Bộ Tài chính với chi phí 250 triệu
Lừa xin việc vào Bộ Tài chính với chi phí 250 triệu

(VOV) -Do cần tiền trả nợ, Trường bàn bạc với Lan tìm người có nhu cầu xin việc với mức giá 250 triệu đồng.

Lừa xin việc vào Bộ Tài chính với chi phí 250 triệu

Lừa xin việc vào Bộ Tài chính với chi phí 250 triệu

(VOV) -Do cần tiền trả nợ, Trường bàn bạc với Lan tìm người có nhu cầu xin việc với mức giá 250 triệu đồng.

Cà Mau: Cựu công an lừa xin việc giá 50 triệu đồng
Cà Mau: Cựu công an lừa xin việc giá 50 triệu đồng

Tự nhận là cán bộ cục thuế có nhiều mối quen biết, Vương lừa nữ sinh viên mới tốt nghiệp chạy việc với giá 50 triệu đồng nhưng bất thành.

Cà Mau: Cựu công an lừa xin việc giá 50 triệu đồng

Cà Mau: Cựu công an lừa xin việc giá 50 triệu đồng

Tự nhận là cán bộ cục thuế có nhiều mối quen biết, Vương lừa nữ sinh viên mới tốt nghiệp chạy việc với giá 50 triệu đồng nhưng bất thành.

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc
Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

VOV.VN -Lợi dụng là cán bộ công chức Nhà nước, mạo danh người nhà của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, Lương đã lừa đảo nhiều người có nhu cầu xin việc.

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

Mạo danh người nhà lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc

VOV.VN -Lợi dụng là cán bộ công chức Nhà nước, mạo danh người nhà của một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, Lương đã lừa đảo nhiều người có nhu cầu xin việc.

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc
Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Trong số các nạn nhân mắc bẫy chiêu lừa “chạy” việc này có cả cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Thuê xe ôm đóng giả...Thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

Trong số các nạn nhân mắc bẫy chiêu lừa “chạy” việc này có cả cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc
Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

Giả mạo sếp ngân hàng lừa xin việc

VOV.VN -Thủ đoạn của hai đối tượng là đưa người đến chi nhánh ngân hàng, và tại đây, tên Hòa giả làm giám đốc tình cờ rời trụ sở và gặp người xin việc.

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng
Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

VOV.VN -Với vai trò môi giới, chủ quán cà phê tự nâng báo giá xin việc để hưởng thêm chênh lệch.

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

Chủ quán cà phê lừa xin việc vào ngành công an giá 135 triệu đồng

VOV.VN -Với vai trò môi giới, chủ quán cà phê tự nâng báo giá xin việc để hưởng thêm chênh lệch.