Nóng 24h: Vì sao vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị bắt?

VOV.VN - Bà Đinh Thu Hồng cùng 4 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã lợi dụng việc kê đơn cho bệnh nhân để ăn chặn thuốc, tuồn ra ngoài bán.

1. Hé lộ nguyên nhân vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị bắt: Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố, khám xét, bắt tạm giam 5 cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện này vì liên quan tới hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ". Ảnh: Bệnh viện Tâm tần Thanh Hóa.
Những người bị bắt gồm, ông Vi Du Lịch, Trưởng khoa Nam 1; bà Đinh Thu Hồng, Trưởng Khoa Nữ; ông Phan Văn Giỏi, Trưởng Khoa Nam 2 và 2 nữ điều dưỡng. Trong số những người bị bắt có bà Đinh Thu Hồng là vợ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Ảnh: Cơ quan điều tra tiến hành lệnh bắt đối với các đối tượng.
Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, nhóm bác sĩ Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thu Thu Hồng đã lợi dụng việc kê đơn thuốc vật tư, y tế để cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, sau đó cho nhân viên mang bán ra ngoài để trục lợi. Ảnh: Đối tượng Vi Du Lịch nghe lệnh bắt của cơ quan điều tra.
2. Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam: Ngày 30/10, TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: Tuấn "thần đèn" tại tòa.
Theo cáo trạng, vào đêm 18/3/2019, nhóm của Tuấn "thần đèn" nhận được điện thoại thách thức của Lê Quang Cường (tức Cường gấu). Tại điểm hẹn giải quyết mâu thuẫn, nhóm đàn em của Tuấn rút súng bắn thị uy rồi xông về phía đàn em của Cường đuổi đánh khiến nhóm đàn em Cường phải lên xe bỏ chạy. Ảnh: Các đàn em của Tuấn "thần đèn" tại tòa.

3. "Ông trùm" đưa người vượt biên ra nước ngoài lĩnh án 5 năm tù: Ngày 31/11, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Lợi. Theo cáo trạng, từ tháng 1-3/2018, Lợi móc nối với một người họ hàng đang làm việc tại Đài Loan, tổ chức đưa 48 người việt biên trái phép sang Đài Loan. Người lao động phải nộp cho Lợi 6.500 USD, trong đó đưa trước cho Lợi 500 USD, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi người lao động đặt chân đến Đài Loan. Ảnh: Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Lợi.

4. Giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook: Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã xét xử, tuyên phạt 1 năm tù đối với Phạm Xuân Hào về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cáo trạng Phạm Xuân Hào, là kiến trúc sư, thạc sĩ, giảng viên Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ đã sử dụng Facebook chia sẻ những bài viết có nhiều thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Phạm Xuân Hào

5. Bắt giữ 24 đối tượng đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền: Ngày 30/10, Lực lượng Cảnh sát hình sự- Cảnh sát cơ động phối hợp với công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) tổ chức triệt phá một tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt giữ 24 đối tượng. Ngoài ra, tại hiện trường có 8 con gà chọi, 29 xe mô tô và nhiều vật dụng khác... phục vụ cho tụ điểm cờ bạc này cũng bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam
Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam

VOV.VN - Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") bị tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam

Trùm giang hồ xứ Thanh lĩnh 10 tháng tù giam

VOV.VN - Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") bị tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook
Giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook

VOV.VN - Phạm Xuân Hào dùng Facebook chia sẻ những những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook

Giảng viên đại học ngồi tù vì chia sẻ bài viết tiêu cực trên Facebook

VOV.VN - Phạm Xuân Hào dùng Facebook chia sẻ những những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”
Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố, bắt tạm giam Nông Minh Tuân do có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.  

Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”

Khởi tố nguyên Thượng tá công an liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố, bắt tạm giam Nông Minh Tuân do có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.