VOV.VN - Sáng 12/2, hơn 127 triệu cử tri Bangladesh bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Quốc hội lần thứ 13 và cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp của đất nước. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi Chính phủ của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ trong làn sóng biểu tình, bạo loạn hồi tháng 8/2024.
VOV.VN - Ngày 3/2, cảnh sát Iran cho biết, lực lượng an ninh tại khu vực miền Trung nước này đã bắt giữ tổng cộng 139 người nước ngoài, trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình bạo loạn từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026.
VOV.VN - Giới chức Iran tối qua xác nhận hơn 3.000 người đã bị thiệt mạng trong chiến dịch biểu tình bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12/2025 và kéo dài cho đến tuần đầu tháng 1/2026. Phần lớn nạn nhân là binh sỹ, cảnh sát và nhân viên an ninh.
VOV.VN - Hôm qua, Cảnh sát Iran đã phát đi thông báo chính thức, kêu gọi những người tham gia các cuộc biểu tình bạo loạn tại nước này thời gian qua ra tự thú để được hưởng khoan hồng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết ông dự định sẽ nói chuyện với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục internet ở Iran, nơi dịch vụ internet đã bị cắt trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mới đây đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Israel về hệ quả của việc hậu thuẫn cho các phần tử bạo loạn - những kẻ mà theo ông đang tìm cách lợi dụng các cuộc biểu tình trên khắp Iran để kích động bất ổn.
VOV.VN - Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thông báo về việc bắt giữ một công dân nước ngoài chịu trách nhiệm về hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện BBC tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc đài truyền hình Anh biên tập sai lệch bài phát biểu ngày 6/1/2021, gây hiểu lầm rằng ông kêu gọi bạo lực, và yêu cầu bồi thường tới 10 tỷ USD.
VOV.VN - Hôm nay (26/11), Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã tiến phiên xét xử đối với cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo về tội danh “đồng mưu gây nội loạn”. Tại đây, phía cơ quan kiểm sát đặc biệt đã đề nghị mức án 15 năm tù giam dành cho ông.
VOV.VN - Một tòa án đặc biệt tại Bangladesh hôm nay (17/11) sẽ đưa ra phán quyết với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, người từ chức và chạy khỏi đất nước trong cuộc biểu tình bạo loạn hồi tháng 8/2024.