VOV.VN - Truyền thông khu vực đưa tin Chính quyền quân sự Myanmar đã ra thông báo tạm đình chỉ việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, có hiệu lực kể từ tháng 5/2024.
VOV.VN - Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar hôm nay (16/11) cho biết quân đội nước này đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước các cuộc tấn công mạnh mẽ từ nhiều nhóm phiến quân nổi dậy trên khắp các vùng, miền.
VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, tiến trình hòa bình ở Myanmar đã có một số bước tiến và sẽ mở ra một lối đi mới, sau chuyến thăm nước này lần thứ hai của ông vào tuần trước.
VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, sẽ lĩnh thêm 4 năm tù giam sau khi bị khép vào tội nhập khẩu và sử dụng trái phép máy bộ đàm cũng như phá vỡ lệnh hạn chế Covid-19 trong chiến dịch tranh cử năm 2020, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho hay.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.
VOV.VN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay (6/10) bày tỏ “thất vọng” về tiến độ thực hiện đồng thuận 5 điểm nhằm khôi phục ổn định tại Myanmar, đồng thời cân nhắc khả năng không mời người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar dự Hội nghị Thượng đỉnh của khối vào cuối tháng này.
VOV.VN - Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và ông Erywan Yusof, Bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2021 dự kiến có kế hoạch tới Myanmar trong tuần này.
VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý nêu quan ngại sâu sắc của Việt Nam về tình trạng leo thang bạo lực tại Myanmar, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Myanmar chấm dứt bạo lực và ổn định tình hình.
VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường tối đa canh gác tại biên giới của các tỉnh sát với Myanmar trước làn sóng người biểu tình tại nước láng giềng có thể sẽ tràn vào nước này.
VOV.VN - Các vụ nổ xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau, gồm trụ sở một tòa án, khu nhà của một quan chức chính quyền bang và một văn phòng.