VOV.VN - Chiều 11/6, trong chương trình hoạt động song phương tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF).
VOV.VN - Sáng 11/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Paris, trong chương trình hoạt động song phương tại Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu, trong đó có hai tập đoàn hàng không vũ trụ là Airbus, Safran.
VOV.VN - Ngày 26/5, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) đã trao văn kiện hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Sanofi tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
VOV.VN - Trưa 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hoa Điện Trung Quốc (Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc).
VOV.VN - Chiều 28/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru dự Diễn đàn Việt Nam- Nhật Bản về hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn.
VOV.VN - Chiều 30/11, với 92,48% đại biểu bỏ phiếu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
VOV.VN - Không quan trọng công nghệ của nước nào nhưng phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Nếu như nhà đầu tư nước ngoài vào thì 10 năm chắc chắn không hoàn thành... là một số ý kiến đáng chú ý, khi Quốc hội thảo luận tại tổ.
VOV.VN - Cả giới quân sự và giới ngoại giao Mỹ đều cảnh báo về hậu quả thảm khốc cho quân Triều Tiên nếu họ tham chiến tại Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đưa ra lời cảnh báo đặc biệt sắc lạnh nhằm vào binh sĩ Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc cùng kêu gọi Triều Tiên hãy rút quân khỏi Nga.
VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc đang lo lắng Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên những công nghệ quân sự và dân sự quan trọng để đổi lại cái mà họ cáo buộc là Triều Tiên đưa quân sang Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc đối đầu với Kiev.
VOV.VN - Trước thông tin từ nhiều nguồn cáo buộc Triều Tiên đang gửi quân giúp Nga chống Ukraine, cả Mỹ và NATO đã thể hiện sự lo ngại sâu sắc. Mỹ đã tham vấn các đồng minh, còn Hàn Quốc sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để đối phó động thái của Triều Tiên. Đại diện Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và Hàn Quốc.