VOV.VN - Kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" ở Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) - bị cáo Cao Văn Hùng vừa bị tòa tuyên mức án Tử hình về hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 12/5 (theo giờ Washington) đã lên đường tới Bắc Kinh, để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng bởi thương mại, chiến sự Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác.
VOV.VN - Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" liên quan vụ phóng hỏa quán cà phê "Hát cho nhau nghe" trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong. Phiên tòa đã nhiều lần phải hoãn; lần này tiếp tục tạm dừng để đại diện bị hại bổ sung tài liệu.
VOV.VN - Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) được xác định là bị cáo đã đổ xăng, đốt quán cafe khiến 11 người tử vong. Nhưng đến nay bị cáo chưa thực hiện bất kỳ yêu cầu bồi thường nào cho các bị hại.
VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát
VOV.VN - Bộ Công Thương đã có Công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.
VOV.VN - Việc một chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn quy mô lớn, trong đó một kế hoạch đánh lạc hướng táo bạo của CIA đóng vai trò then chốt, giúp lực lượng đặc nhiệm Mỹ giành lại lợi thế trước Iran.
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf công khai chế giễu nỗ lực tìm kiếm phi công Mỹ mất tích, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước tiếp tục leo thang.
VOV.VN - Các cảnh báo từ nhiều năm trước về nguy cơ căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh bị Iran tấn công đã không được chú ý, khiến Washington đối mặt rủi ro lớn khi xung đột leo thang.
VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".