VOV.VN - Sáng 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Điểm đáng chú ý, Quốc hội đồng ý lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này.
VOV.VN - Chỉ thị 58 yêu cầu doanh nghiệp bố trí 8 giờ làm việc hưởng lương để tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.
VOV.VN - Năm 2026, chế độ hưu trí có nhiều điểm mới theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trong đó giảm điều kiện thời gian đóng xuống còn 15 năm, mở rộng quyền lợi cho người lao động.
VOV.VN - Ngày 24/3, tại Đền thờ Lương Văn Chánh, Sở VH-TT&DL Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Lương Văn Chánh, ôn lại hành trình ông theo lệnh Nguyễn Hoàng khai khẩn vùng châu thổ sông Đà Rằng – sông Cái hơn 4 thế kỷ trước.
VOV.VN - Thời gian qua hàng ngàn giáo viên tại Hà Nội đã ký vào đơn thư gửi UBND TP kiến nghị “bổ sung giáo viên vào nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm” theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND.
VOV.VN - Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở mới thay thế Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2026.
Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 có một điểm mới quan trọng là quy định về chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Chính phủ vừa có hướng dẫn chi tiết về chế độ này.
VOV.VN - Từ ngày 1/7/2025, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm sẽ hưởng lương hưu 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 15 năm hưởng lương hưu 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ vừa có thông báo đề nghị giảm tối thiểu 20% công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách.
VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Nam, giáo viên dạy thể dục Trường THCS Thị trấn Gò Quao tự ý bỏ dạy, không đến trường, không chấp hành theo sự phân công của tổ chức trong thời gian dài nhưng vẫn được hưởng lương và các chế độ khác. Được biết đây là em vợ họ hàng của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.