VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, mía quá thời vụ, hỏa hoạn phát sinh đã liên tiếp gây thiệt hại cho vùng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm 2026 khiến nền nhiệt Hà Nội tăng cao, làm xáo trộn nhịp sống thường nhật và khiến nhiều người chật vật thích nghi.
VOV.VN - Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nhiệt độ phổ biến 38-40°C, có nơi vượt 40°C. Dự báo tình trạng này còn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.
VOV.VN - Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời kỳ nắng nóng và dông lốc chuyển mùa; Tháng 7 đến tháng 9 là cao điểm mưa lớn ở Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở; Tháng 9 đến tháng 11 là cao điểm của bão và áp thấp nhiệt đới; Và từ tháng 10 đến cuối năm, khu vực Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn gây lũ trên các sông.
VOV.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, trong khi mùa Đông có xu hướng ấm hơn do không khí lạnh hoạt động yếu.
VOV.VN - Hôm nay (15/9), Australia công bố báo cáo đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu trong đó cho biết, nước này ngày càng phải hứng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu.
VOV.VN - Ngày 10/8, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã phải sơ tán 1.400 người do lo ngại về các vụ cháy rừng bùng phát ở phía tây bắc đất nước. Tương tự, Pháp đặt nhiều tỉnh trong tình trạng báo động đỏ liên quan đến đợt nắng nóng đang hoành hành tại nước này.
VOV.VN - Hai tuần qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhiều trẻ em nhập viện phải nhập viện. Trẻ em thường mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hoá. Hiện nắng nóng chưa có dấu hiệu giảm, vì vậy giới chuyên môn khuyến cáo các gia đình nên tăng cường bù nước,hạn chế cho trẻ chơi ngoài trời lâu dẫn đến say nắng.
VOV.VN -Hà Nội bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, khiến nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là cho các thiết bị làm mát tăng vọt. Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.608,6 MW vào lúc 13h42 ngày 30/7/2025.
VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm), do tình trạng nắng nóng kéo dài trong mùa khô.