VOV.VN - Từ cơ khí, sản xuất đến dịch vụ, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận chuyển biến rõ rệt sau khi áp dụng mô hình TPI (cải tiến năng suất tổng thể). Không chỉ nâng cao năng suất, TPI còn giúp cải thiện chất lượng, tối ưu quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh.
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức lớn nhưng các ĐBQH cho rằng hoàn toàn khả thi. Chìa khóa nằm ở nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy năng suất lao động và điều hành linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp.
VOV.VN - Ấn Độ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giấc ngủ ngày càng nghiêm trọng, khi tỷ lệ mất ngủ và rối loạn giấc ngủ gia tăng nhanh chóng dưới tác động của lối sống hiện đại.
VOV.VN - Theo nhiều hộ trồng lúa ở tỉnh Vĩnh Long, bình quân mỗi công cho thu hoạch khoảng 35 - 37 giạ lúa tươi, sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận từ 2 - 3 triệu đồng/công.
VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
VOV.VN - Từ nhiều chương trình cải tiến sản xuất cũng như kinh nghiệm của doanh nghiệp cho thấy, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở công nghệ mà còn đến từ sự thay đổi trong nhận thức, thái độ làm việc và mức độ tham gia của người lao động.
VOV.VN - Dư địa nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam năm 2026 được nhận định còn rất lớn, bởi sản phẩm sẽ không chỉ dựa vào gia công đại trà, cần tập trung vào phân khúc sản phẩm có hàm lượng chất xám cao bằng nâng cao công nghệ tự động hóa và dữ liệu khách hàng.
VOV.VN - Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1322), nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ mô hình sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang quản trị theo hệ thống, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.
VOV.VN - Kinh tế số đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất, tối ưu hoạt động sản xuất - kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của kỷ nguyên công nghệ.
VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế Indonesia cho rằng, đối với các nước đang phát triển như Indonesia, cách tiếp cận AI thực chất có thể là một "cái bẫy", dễ mắc kẹt trong cái gọi là tự động hóa sớm, áp dụng AI trước khi nền tảng kỹ thuật số, năng lực thể chế và sự sẵn sàng của thị trường lao động được phát triển đầy đủ.