VOV.VN - Trung Quốc đã phát động chiến dịch kiểm tra liên ngành nhằm chuẩn hóa hoạt động thu hồi, tái chế pin xe điện đã qua sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm, giảm thiểu rủi ro môi trường và đảm bảo nguồn tài nguyên chiến lược.
VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.
VOV.VN - Nhật Bản vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý trong tái chế pin khi nâng tỷ lệ thu hồi lithium lên khoảng 90%, góp phần giảm áp lực tài nguyên và môi trường.
VOV.VN - Trung Quốc tăng tốc xây dựng hệ sinh thái tái chế pin xe điện khép kín, kết nối nhà sản xuất, người dùng và đơn vị xử lý trong một mạng lưới chung.
VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.
VOV.VN - Ủy ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Mỹ, Unilever Việt Nam đã phối hợp cùng và Công ty Cổ phần Công nghệ Grac cùng phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Trạm Thu hồi Vật liệu tái chế (MRF - Material Recovery Facility) tại phường Tân Mỹ, TP.HCM.
VOV.VN - Trước yêu cầu thúc đẩy thu gom và tái chế để hướng tới kinh tế tuần hoàn, chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh 2026” được triển khai với quy mô mở rộng, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen thu gom - tái chế vỏ hộp sữa sau sử dụng.
VOV.VN - Từ những hoạt động nhỏ trong trường học như “đổi rác lấy quà”, ý thức phân loại, tái chế rác đang dần hình thành trong giới trẻ Đà Nẵng, góp phần đáng kể giảm phát thải rác ra môi trường. Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi cách xử lý rác thải hiện đại, tuần hoàn và bền vững.
VOV.VN - Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, để lại dấu ấn đậm nét. Trong đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, vừa giữ vệ sinh môi trường, vừa gây quỹ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.
VOV.VN - Người dân Hà Nội bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sản phẩm nhựa dùng một lần theo Nghị quyết 22/2025/NQ-HĐND, bắt đầu từ năm 2026. Chính sách được kỳ vọng góp phần “xanh hóa” môi trường, giảm rác thải nhựa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững cho Thủ đô.