VOV.VN - Năm 2022, dòng tài sản số hay là tài sản mã hóa vào thị trường Việt Nam khoảng 100 tỷ USD. Con số này tăng trưởng đến năm 2023 là 120 tỷ USD. Năm 2021-2022, Việt Nam luôn nằm trong top 3 trên toàn cầu về người dân sở hữu tài sản số chỉ sau UAE và Hoa Kỳ.
VOV.VN - Ly đã dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với tổng số tiền 430 triệu đồng.
Ngày 11/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội "Giết người" và tội "Hủy hoại tài sản". Đây là vụ án dùng xăng đốt khu nhà trọ khiến một phụ nữ mang thai tử vong và nhiều người khác bị bỏng nặng xảy ra cuối tháng 3/2022.
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
VOV.VN - Nếu Việt Nam tiếp diễn tình trạng đi mua nền tảng số của nước ngoài sẽ không làm chủ được công nghệ và không đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.
VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu chiếm đoạt 2 tỷ đồng của người khác.
VOV.VN - Nga mang sổ đỏ giả đến phòng công chứng thì bị phát hiện và bị khởi tố, bắt giam sau đó.
Công an phát hiện Nguyễn Văn Công có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
VOV.VN - Cơ sở dữ liệu đang trở thành một trong những hạ tầng quan trọng để quyết định việc phát triển kinh tế, xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.