VOV.VN - Hôm qua (3/4), Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo INS Aridhaman, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện năng lực răn đe hạt nhân trên biển.
VOV.VN - Từ hôm 25/3, tàu ngầm Dosan của hải quân Hàn Quốc đã rời quân cảng Jinhae để tham gia cuộc tập trận chung với Canada. Dosan là tàu ngầm loại 3.000 tấn thuộc lớp Ahn Chang-ho do Hàn Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước.
VOV.VN - Daily Mail đưa tin, Anh vừa triển khai một tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Biển Arab, qua đó tăng cường năng lực tiến công tầm xa của London trong trường hợp xung đột khu vực leo thang.
VOV.VN - Pháp và Đức ngày 2/3 tuyên bố thành lập một “nhóm chỉ đạo hạt nhân” cấp cao, đánh dấu bước đi mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Paris.
VOV.VN - Hợp tác trong khuôn khổ AUKUS giữa Australia và Anh vừa có thêm dấu mốc mới khi lần đầu tiên tàu ngầm hạt nhân của Anh cập bến Australia, mở đầu hợp tác sâu rộng hơn trong việc phát triển, vận hành và bảo trì tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia với Anh.
VOV.VN - Tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel đặt ra một thách thức tưởng như nghịch lý: động cơ diesel cần oxy để hoạt động, trong khi tàu ngầm lại phần lớn thời gian di chuyển dưới mặt nước.
VOV.VN - Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cơ quan này đã quyết định thành lập một nhóm đàm phán với Mỹ về vấn đề tàu ngầm hạt nhân.
VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc hôm nay (26/1) đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, đặc biệt là trong nỗ lực chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Seoul, một động thái nhấn mạnh sự thay đổi trong cục diện an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
VOV.VN - Hàn Quốc đã lên tiếng lần đầu tiên trước thông tin CHDCND Triều Tiên đang thiết kế và chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó nhấn mạnh sẽ đối phó thích đáng với nguy cơ mới này.
VOV.VN - Liên quan đến thông tin Triều Tiên đang thúc đẩy đóng tàu ngầm hạt nhân và phóng thử tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, ngày 29/12, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ trích các hành động này, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.