VOV.VN - Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.
VOV.VN - Không phải mọi sai sót trong thực thi công vụ đều bị xử lý hình sự. Chỉ hành vi cố ý làm trái vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
VOV.VN - Hành vi livestream, phát tán nội dung phản cảm, đồi trụy trên mạng xã hội không chỉ vi phạm đạo đức mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt cao nhất theo luật hiện hành lên tới 15 năm tù.
VOV.VN - Tại dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bổ sung các trường hợp được xem xét "tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự".
VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM), cần có những tiêu chí rõ ràng để xác định yếu tố "không vụ lợi" trong xét xử các bị cáo là cán bộ, công chức, người có chức vụ quyền hạn.
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố thêm 26 người trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có ông Ngô Văn Vinh, nguyên Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương.
VOV.VN - Sáng nay (20/3), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025). Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.
VOV.VN - Theo Kết luận điều tra, trong vụ án liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, có 10 cá nhân được xác định đã thực hiện hành vi “đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do những người này bị yêu cầu phải đưa tiền và đã chủ động làm đơn tố giác hành vi “nhận hối lộ”, nên họ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
VOV.VN - Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vừa có Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ em Nguyễn Ngọc Bảo Tr (14 tuổi ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong do tai nạn giao thông.
VOV.VN - Công an thành phố (TP) Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Văn Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vì nhận hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần.